Vòng loại World Cup 2026, Indonesia - Trung Quốc (20 giờ 45 ngày 5-6):

Indonesia - Trung Quốc: Trận đấu đáng xem nhất châu Á

(PLO)- Trận Indonesia- Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á là tâm điểm của sự chú ý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều, tối 5-6 và sáng sớm 6-6, châu Á diễn ra 9 trận đấu của ba bảng giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Đáng xem nhất là trận Indonesia - Trung Quốc.

Trận Indonesia - Trung Quốc diễn ra lúc 20 giờ 45 ngày 5-6 trên sân Bung Karno. Mọi chuyện rồi sẽ rõ sau cao trào lên đỉnh điểm của cuộc khẩu chiến trước trận đấu của Indonesia- Trung Quốc.

HLV Branko Ivankovic của Trung Quốc chê bai tuyển Indonesia là “Hà Lan 2.0” nhưng thể hiện vật vờ, chẳng có màu cờ sắc áo.

Indonesia- Trung- Quoc-4.jpg
Indonesia- Trung Quốc với những gương mặt nhập tịch tạo điểm nhấn. Ảnh: Bola

Còn Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir lại bật: “Cầu thủ nhập tịch của tuyển Trung Quốc còn không biết được tí ngôn ngữ mình khoác áo, toàn cầu thủ Nam Mỹ. Các đội tuyển đừng nên nhập tịch, nó chẳng mang bản sắc quốc gia gì cả. Còn với Indonesia đó là những cầu thủ mang trong mình dòng máu Indonesia”.

Sau trận đấu Indonesia - Trung Quốc bóng lăn lúc 20 giờ 45 rồi hãy tính. Lượt đi, trên sân nhà, Trung Quốc đã đánh bại Indonesia 2-1 rồi, “khẩu chiến” chẳng giải quyết được vấn đề cho đến khi có kết quả cụ thể trên sân.

Indonesia- Trung- Quoc-1.jpg
Trận Indonesia - Trung Quốc diễn ra ở "chảo lửa" Bung Karno với 85 ngàn chỗ ngồi. Ảnh: Bola

Điều đặc biệt ở bảng C, ngoài một Nhật Bản đã lên ngôi nhất bảng sớm hai vòng đấu, năm đội còn lại đều còn cơ hội, trong đó Úc có ưu thế lớn để chiếm ngôi nhì đi World Cup 2026.

Còn lại bốn đội đều có thể ít ra là tranh vị trí 3, 4 chung cuộc để tham gia các vòng Play off tìm vé vớt World Cup.

Trận Indonesia - Trung Quốc, chủ nhà thiệt quân nhiều khi có ít nhất năm trụ cột vắng mặt. HLV Patrick Kluivert sẽ rất đau đầu chọn ai là người thay thế trấn giữ cầu môn khi Marteen Paes vắng vì hai thẻ vàng. Thủ môn Auderio thì không còn mặn mà khoác áo tuyển Indonesia. Ernaldo Ari rất khó ổn định tâm lý cao khi trấn giữ khung thành.

Bù lại, hàng phòng ngự Indonesia có sự chỉ huy của Jay Idzes (Venezia, Serie A), đặc biệt tiền đạo Ole Romeny mới khoác áo tuyển 2 trận, ghi 2 bàn. Quan trọng hơn là tiền đạo đang thuộc biên chế Oxford Utd, Anh này có kỹ năng chơi bóng nổi trội.

Phía Trung Quốc có cầu thủ Thụy Sĩ gốc Trung Quốc Yang Mingyang (Dương Minh Dương). Serginho, tiền vệ tấn công gốc Brazil khoác áo tuyển Trung Quốc từ năm 2020. Serginho từng đá cho Santos.

Và Tyias Browning (gốc Anh) có tên Trung Quốc Jiang Guangtai (Giang Quảng Đài) từng đá cho Everton từ năm 2017 đến 2019, khoác áo tuyển Trung Quốc năm 2021.

Nhìn vào lực lượng trận Indonesia - Trung Quốc rất cân bằng, đây hứa hẹn là trận đấu nảy lửa.

Chúng tôi vẫn đánh giá HLV Branko Ivankovic cao hơn so với HLV Patrick Kluivert do tuổi đời lẫn tuổi nghề. Mặt khác HLV Branko Ivankovic đã “ngang dọc” nhiều năm ở bóng đá châu Á. Trước khi đến Trung Quốc Branko Ivankovic làm HLV trưởng tuyển Oman đá Asian Cup 2023.

Dự đoán: Trung Quốc lại thắng 2-1.

+ Dự đoán 8 trận còn lại:

Bảng A: UAE - Uzbekistan (23 giờ): hòa 2-2.

Qatar - Iran (1 giờ 15 ngày 6-6): Hòa 1-1, Qatar vừa có HLV mới Lopetegui, cựu HLV tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid.

Triều Tiên - Kyrgyzstan (1 giờ 15 ngày 6-6): Dự đoán hòa 1-1. Triều Tiên mượn sân ở Riyadh của Saudi Arabia làm sân nhà.

Bảng B: Oman - Jordan (23 giờ): Đội khách Jordan thắng 1-0.

Iraq - Hàn Quốc (1 giờ 15 ngày 6-6): Dự đoán hòa 1-1.

Kuwait - Palestine (1 giờ 15, ngày 6-6): hòa 2-2.

Bảng C: Úc-Nhật Bản (18 giờ 10): Dự đoán Úc thắng 1-0.

Bahrain - Saudi Arabia (23 giờ): Saudi Arabia thắng 2-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.