Vì sao đội tuyển Indonesia không nhận lời mời đá giao hữu từ tuyển Nga?

(PLO)- Đội tuyển Indonesia nhận lời mời từ đội tuyển Nga qua đường ngoại giao...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LĐBĐ Nga đã chính thức có lời mời đội tuyển Indonesia đá giao hữu vào tháng 9 qua đường ngoại giao. Tuy nhiên đội tuyển Indonesia chưa nhận lời.

Đại sứ Nga tại Jakarta, ông Sergey Tolchenov cho biết, ông đã trao thư mời cho phía Indonesia, nhưng LĐBĐ Indonesia chưa đồng ý, vì sao?

Vì theo lịch tập trung đội tuyển của FIFA vào tháng 9, đội tuyển Indonesia có thể vướng lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026.

Doi- TUyen- Indonesia-1.jpg
Đội tuyển Indonesia (đỏ) trong trận thắng Bahrain 1-0 tối 25- 3 qua. Ảnh: AFC

Hiện nay chỉ còn 2 vòng đấu nữa kết thúc vòng loại giai đoạn 3 khu vực châu Á, nếu đội tuyển Indonesia không thể vào tốp 2 chung cuộc mà chỉ ở vị trí thứ 3 hoặc 4 bảng C thì tháng 9, đội tuyển Indonesia phải thi đấu các vòng play off tranh vé vớt.

Sau tám vòng đấu (chỉ còn hai trận nữa), đội tuyển Indonesia đang thứ thứ tư với 9 điểm sau Nhật Bản (20 điểm), Úc (13 điểm) và Saudi Arabia (10 điểm). Hai lượt trận còn lại, đội tuyển Indonesia tiếp Trung Quốc (ngày 5-6) và làm khách tại Nhật (ngày 10-6).

Nếu đội tuyển Indonesia vào tốp 2 thì có vé trực tiếp đi World Cup 2026 thì Indonesia nhận lời mời từ Nga ngay. Trong trường hợp ở vị trí thứ 3 và 4 thì tham gia các vòng Play off khởi tranh vào tháng 9. Còn nếu vị trí thứ 5 hoặc 6 bảng C thì Indonesia vẫn có thể đá với tuyển Nga vào tháng 9.

Doi- TUyen- Indonesia.jpg
Đội tuyển Indonesia với nhiều cầu thủ gốc Hà Lan. Ảnh: AFC

Đó chính là nguyên nhân đội tuyển Indonesia rất hưng phấn và tự hào khi LĐBĐ Nga mời họ đá giao hữu nhưng không dám nhận lời.

Lịch tập trung đội tuyển vào tháng 6 tới, 18 đội tuyển châu Á bước vào hai lượt trận cuối cùng xác định 6 vé đi World Cup 2026. Trong khi đó các đội tuyển tranh vòng loại Asian Cup 2027 cũng sẽ tập trung. Đội tuyển Việt Nam có trận đấu tối quan trọng khi sang Bukit Jalil làm khách trước Malaysia ngày 10-6.

Đội tuyển Indonesia vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 cũng hiển nhiên có tấm vé đi Asian Cup 2027 rồi, giống tuyển Việt Nam hồi vòng loại World Cup 2022 và tuyển Thái Lan hồi vòng loại World Cup 2018.

Tuyển Nga cảm thấy đội tuyển Indonesia là một đội tuyển mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu và Mỹ nên LĐBĐ Nga ra lời mời.

Còn vào tháng 6 tới, đội tuyển Nga đá giao hữu với Nigeria vào ngày 6-6 trên sân quốc gia Lujnhiki, Moscow và ngày 10-6 đến Minsk làm khách với Belarus.

Tuyển Nga đang xác định khách mời giao hữu quốc tế vào tháng 9. Đội tuyển Indonesia rất hưng phấn từ lời mời của Nga nhưng không thể chủ động được.

Đội tuyển Nga từng sang Việt Nam đá giao hữu giải tam hùng hồi tháng 9 năm ngoái cùng tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên bão Yagi ập đến khiến Nga chỉ đá 1 trận với tuyển Việt Nam (Nga thắng 3-0) rồi bay về không đá với tuyển Thái Lan. Sau đó tuyển Nga mời tuyển Brunei đá giao hữu và thắng 11-0.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.