Indonesia nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên của Trung Quốc

(PLO)- Chính quyền Indonesia vừa nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 do công ty dược phẩm Trung Quốc Sinovac sản xuất và sẵn sàng để phân phối cho người dân.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 6-12 cho biết nước này đã nhận được lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên từ Trung Quốc, và Indonesia đang chuẩn bị cho chương trình tiêm chủng đại trà.

Tổng thống Jokowi tiết lộ trong một cuộc họp trực tuyến rằng nước này đã nhận được 1,2 triệu liều vaccine do công ty dược phẩm sinh học Trung Quốc Sinovac sản xuất, loại vaccine mà Indonesia đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm từ tháng 8.

Hãng tin Channel News Asia (CNA) dẫn lời ông Jokowi nói thêm rằng chính phủ Indonesia đang lên kế hoạch để nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 nữa vào đầu tháng 1-2021.

Vaccine của Sinovac hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng ở Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ, với kết quả về mức độ hiệu quả ở Brazil dự kiến sẽ được công bố vào giữa tháng 12.

Tổng thống Jokowi cũng cho hay trong tháng 12 này, Indonesia dự kiến sẽ nhận được nguyên liệu để sản xuất 15 triệu liều vaccine và nguyên liệu sản xuất 30 triệu liều vào đầu tháng 1 năm sau, theo CNA.

Ông lưu ý thêm rằng vaccine của Sinovac vẫn cần được Cơ quan Quốc gia về Thuốc và Thực phẩm kiểm soát (BPOM) đánh giá trong khi chính quyền của ông tiếp tục chuẩn bị cho việc phân phối vaccine tại quốc gia với 270 triệu dân.

“Chúng tôi đã chuẩn bị trong nhiều tháng thông qua các cuộc mô phỏng ở một số khu vực và tôi chắc chắn rằng một khi Indonesia quyết định có thể bắt đầu quá trình tiêm chủng, mọi thứ sẽ sẵn sàng” - Tổng thống Jokowi chia sẻ.

Số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở Indonesia vẫn tiếp tục tăng nhanh trong những tuần gần đây.

Tổng số ca dương tính được xác nhận ở nước này tính đến thời điểm hiện tại là 575.796 người, trong đó có 17.740 bệnh nhân đã tử vong, theo số liệu thống kê từ trang Worldometer.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.