Hợp tác Trung Quốc, Indonesia không đổi lập trường ở Biển Đông

(PLO)- Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi việc hợp tác với Trung Quốc để phát triển vaccine COVID-19 không làm thay đổi lập trường của Jakarta về Biển Đông.

Ngày 6-10 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết dù nước này đang hợp tác với Trung Quốc để đảm bảo cung cấp đủ vaccine ngừa COVID-19 cho công dân của mình, nhưng việc này sẽ không làm thay đổi lập trường của Jakarta về Biển Đông, kênh Channel News Asia (CNA) đưa tin.

 Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: ANTARA

Khi được hỏi liệu việc phát triển vaccine có ảnh hưởng đến quan điểm của Indonesia trên vùng biển tranh chấp hay không, bà Retno khẳng định là không.

"Tôi có thể chắc chắn là không. Đây là hai việc khác nhau, chúng tôi hợp tác bình đẳng và cùng có lợi chứ không phải chỉ có Jakarta được hưởng lợi từ việc này” - bà Retno cho biết.

"Trung Quốc và cả các công ty Trung Quốc cũng được hưởng thành quả hoặc lợi ích của sự hợp tác này" - bà nói với phóng viên CNA trong một cuộc phỏng vấn độc quyền.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đang tham gia thử nghiệm giai đoạn cuối trên người đối với vaccine COVID-19 do công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển - một trong số ít vaccine trên thế giới đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Ngoài ra, nước này cũng đang làm việc cùng với một công ty Trung Quốc khác - công ty Sinopharm để đảm bảo rằng 260 triệu người Indonesia có thể được tiêm chủng.

Indonesia không phải là một quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông nhưng nước này đã nhiều lần trao công hàm phản đối Trung Quốc về quyền đánh bắt xung quanh quần đảo Natuna ở phía nam của vùng biển rộng lớn này.

Nhiều lần trong năm nay, bà Retno đã khẳng định Indonesia không phải là một bên có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc sử dụng làm cơ sở cho các yêu sách chủ quyền của họ ở vùng biển chiến lược này là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.