Indonesia báo động tình trạng cướp xác người chết vì COVID-19

(PLO)- Các bệnh viện ở Indonesia tăng cường an ninh tại các nhà xác sau khi xảy ra tình trạng thân nhân đến cướp thi thể bệnh nhân COVID-19 đưa về nhà.

Các bệnh viện ở Indonesia tăng cường an ninh tại các nhà xác sau khi xảy ra tình trạng thân nhân đến cướp thi thể bệnh nhân COVID-19 đưa về nhà để thực hiện nghi lễ chôn cất truyền thống của đạo Hồi, cảnh sát Indonesia cho biết hôm 12-6.

Kênh Channel News Asia cho biết theo quy định mới về phòng dịch của Indonesia, thi thể bệnh nhân COVID-19 phải được quấn trong bọc nhựa và đem đi chôn cất nhanh chóng nhằm ngăn virus lây lan. Quy định này khiến thân nhân người chết không thể thực hiện các nghi thức tang lễ truyền thống của đạo Hồi, trong đó có rửa thi thể từ đầu tới chân.

Nhân viên y tế chôn cất người chết vì COVID-19 ở TP Surabaya, Indonesia hôm 12-6. Ảnh: Zuma Wire/DPA

Nhà chức trách cũng yêu cầu các gia đình không nán lại tại các nghĩa trang. Điều này đồng nghĩa họ không thể cầu nguyện cho người đã mất.

Tuần này, nhiều gia đình đã đến một số bệnh viện ở TP Makassar trên đảo Sulawesi và giành lấy thi thể bệnh nhân COVID-19 đưa về nhà, theo nhà chức trách.

Ông Ibrahim Tompo, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 33 người đã bị bắt. Nếu bị kết tội, những người này có thể đối mặt bảy năm tù vì vi phạm các quy tắc cách ly y tế.

Ông Tompo cho biết thêm chính quyền Makassar đã triển khai thêm nhân sự để bảo vệ các bệnh viện tại địa phương.

Người này cho hay một số tin đồn cho rằng nhiều người được chôn cất nhanh đã chết vì những căn bệnh không liên quan đến COVID-19 khiến tình trạng cướp xác người chết do COVID-19 thêm trầm trọng.

“Điều này đã khiến nhiều gia đình và người dân địa phương giận dữ nên họ quyết đưa thi thể về nhà” - ông Tompo nói.

Tại Surabaya, TP lớn thứ hai của Indonesia, nhà chức trách hôm 12-6 cho biết họ đã bắt giữ bốn người sau khi họ cướp thi thể của người thân là một người nhiễm COVID-19 tại một bệnh viện địa phương.

Cũng trong tuần này, hàng chục người đã xông vào cướp thi thể một đàn ông tại một bệnh viện ở TP Bekasi, giáp thủ đô Jakarta, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát dẫn lời khai của một người đàn ông tham gia vụ “cướp” thi thể trên cho hay họ cướp thi thể người thân vì người này chết trước khi có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên, sau đó người này được xác nhận nhiễm COVID-19.

Theo trang thống kê Worldometer, đến nay thế giới có hơn 7,7 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 428.000 người tử vong.

Mỹ vẫn là nước có dịch nghiêm trọng nhất với 2.117.027 ca nhiễm và 116.831 ca tử vong. Sau Mỹ là Brazil với 829.902 ca nhiễm và 41.901 ca tử vong.

Riêng Indonesia, quốc gia đông dân thứ tư thế giới này ghi nhận 36.406 ca nhiễm và 2.048 ca tử vong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.