Chết vì COVID-19: Indonesia xếp thứ hai Đông Á, sau Trung Quốc

(PLO)- Với 170 người chết, Indonesia bỏ qua Hàn Quốc trở thành nước có nhiều người chết thứ hai khu vực Đông Á, sau Trung Quốc.

Không còn là Hàn Quốc như thời gian qua, ngày 2-4, Indonesia đã trở thành nước có nhiều người chết vì COVID-19 thứ hai khu vực Đông Á, sau Trung Quốc.

Số người chết vì COVID-19 tại Indonesia hiện đã lên tới 170 (trong 1.790 ca nhiễm), trong khi đó số người chết ở Hàn Quốc là 169 (trong 9.976 ca nhiễm) và Trung Quốc là 3.318 (trong 81.589 ca nhiễm), theo số liệu từ trang web thống kê Worldometer.

Đà xấu đi của dịch COVID-19 ở Indonesia diễn ra quá nhanh, khi nước này chỉ mới thông báo ca nhiễm đầu tiên một tháng trước.

Nhiều nhà nghiên cứu bệnh dịch lo ngại với thực tế xét nghiệm quy mô không nhiều như ở Indonesia thì số ca nhiễm không được phát hiện có thể còn rất nhiều. Theo tính toán của ĐH Oxford (Anh) thì số người nhiễm ở Indonesia có thể ở khoảng 80.000.

Xếp hàng nhận thực phẩm phát từ thiện từ một nhà hàng ở Jakarta (Indonesia) ngày 2-4. Ảnh: REUTERS

Một nỗi lo là dịch có nguy cơ bùng phát nguy hiểm hơn ở Indonesia với tháng lễ ăn kiêng Ramadan sắp tới của tín đồ đạo Hồi.

Hằng năm, cứ vào cuối tháng lễ Ramadan, hàng chục triệu người ở thủ đô Jakarta và các TP lớn ở Indonesia kéo nhau về lại quê hương để ăn mừng kết thúc tháng lễ với người thân. Và theo lịch thì năm nay kết thúc tháng lễ Ramadan là vào cuối tháng 5.

Jakarta đang là địa phương nhiều ca nhiễm nhất Indonesia. Ngày 2-4, chính phủ Indonesia thông báo sẽ phát tiền cho các gia đình nghèo để khuyến khích họ không rời Jakarta.

“Điều chúng tôi sẽ làm là cung cấp một chương trình cộng thêm để hạn chế đà lây lan bệnh từ những người về quê ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan” - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara.

Nhiều quan chức Indonesia cũng nói người dân sẽ không bị cấm đi lại, nhưng sẽ bị yêu cầu kiểm tra y tế nếu muốn về quê ăn mừng kết thúc tháng lễ Ramadan.

Tổng thống Joko Widodo nói ông đang cân nhắc lên lịch một kỳ nghỉ quốc gia thời điểm cuối năm nay, để khuyến khích người dân hoãn đi lại, đợi tới kỳ nghỉ này.

Các biện pháp này không phải là điều các chuyên gia y tế kỳ vọng. Họ muốn chính phủ Indonesia cứng rắn ra lệnh cấm dân về quê cuối tháng lễ Ramadan.

Xếp hàng nhận thực phẩm phát từ thiện từ một nhà hàng ở Jakarta (Indonesia) ngày 2-4. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, hiện nhiều chuyên gia và quan chức y tế Indonesia lo lắng về mức độ phản ứng của chính phủ với dịch. Thời điểm này Indonesia vẫn kiềm chế thực hiện các biện pháp mạnh tay mà nhiều nước đã thực hiện để kiềm chế đà lan của dịch.

Tổng thống Joko Widodo đến lúc này vẫn kiềm chế áp dụng lệnh phong tỏa như một số nước láng giềng Philippines, Malaysia đã thực hiện. Dù thế ngày 1-4 chính phủ trung ương có cho phép các chính quyền khu vực rộng quyền áp dụng nhiều lệnh cấm để ngăn COVID-19 lây lan (như đóng cửa trường học, ngưng các sự kiện tôn giáo).

Tuy nhiên, Thống đốc Jakarta - ông Anies Baswedan nói cần phải có nhiều lệnh cấm mạnh tay hơn nữa để ngăn chặn COVID-19, như siết chặt hơn đi lại ở thủ đô và các vùng lân cận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.