Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2034

(PLO)- Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2034 với tư cách đồng chủ nhà với Úc, Malaysia và Singapore.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
indonesia-chay-dua-dang-cai-world-cup.jpg
Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir (trái) tại một buổi làm việc với đại diện của FIFA. Ảnh: PSSI

Thông tin Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2034 được chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir xác nhận ngày 10-10.

Tờ Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời chủ tịch PSSI – ông Erick Thohir: “Chúng tôi đang thảo luận (cuộc đấu thầu) chung với Úc. Khi tôi đến thăm Malaysia và Singapore, cả hai nước này cũng bày tỏ mong muốn tham gia cùng Indonesia và Úc”.

Vào tuần trước, cơ quan quản lý bóng đá thế giới FIFA đã mời các liên đoàn thành viên Châu Á và Châu Đại Dương đấu thầu quyền đăng cai World Cup 2034.

Trả lời Reuters về khả năng một cuộc hợp tác chung có thể xảy ra? Bóng đá Úc dẫn lại tuyên bố hồi tuần trước: “Đang thăm dò khả năng đấu thầu cho FIFA Club World Cup 2029 hoặc FIFA World Cup 2034”, trong khi PSSI chưa đưa ra thêm bất cứ bình luận nào.

Tuần trước, sau khi FIFA công bố Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha sẽ đăng cai World Cup 2030, trong khi Uruguay, Paraguay và Argentina tổ chức các trận khai mạc, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã mời châu Á và châu Đại Dương chạy đua đăng cai tổ chức World Cup 2034.

Ngay lập tức, Saudi Arabia đã nhanh chóng công bố ý định chạy đua đăng cai. FIFA cũng ấn định ngày 31-10, là thời hạn chót để các bên quan tâm tuyên bố quyết định của mình.

Với việc Qatar vừa đăng cai tổ chức World Cup 2022, ông Thohir cho rằng, còn quá sớm để World Cup quay trở lại khu vực Trung Đông.

Đánh giá về khả năng Indonesia chạy đua đăng cai World Cup 2034, ông Erick Thohir nhấn mạnh: “Chúng tôi khá vững chắc. Tôi nghĩ FIFA biết rõ khu vực Trung Đông đã có chủ nhà Qatar vào năm ngoái. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã từng đăng cai. Tôi chắc FIFA sẽ thử với các quốc gia khác. Khả năng chiến thắng cũng lớn hơn nếu chúng ta tham gia cùng với Úc, Malaysia và Singapore”.

Được biết, World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển, được tổ chức bởi ba quốc gia đồng chủ nhà Mỹ, Canada và Mexico.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.