Nghịch lý việc giảm thiểu tác động môi trường tại World Cup 2030

(PLO)-Tiêu chí giảm thiểu tác động môi trường tại World Cup 2030 của FIFA đang đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà hoạt động môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
world-cup-2030-2.jpeg
World Cup 2030 tổ chức tại ba châu lục của FIFA đang vướng phải những chỉ trích từ nhiều ngành, nhiều giới. Ảnh: GETTY

Tuần trước, FIFA đã tuyên bố Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là chủ nhà World Cup 2030, trong khi Uruguay, Argentina và Paraguay cũng sẽ tổ chức trận khai mạc, nhằm đánh dấu 100 năm giải đấu.

Tuy nhiên, quyết định tổ chức World Cup 2030 của FIFA tại ba châu lục đang thu hút sự chỉ trích từ nhiều giới, trong đó có cả các nhà hoạt động môi trường, những người khẳng định, lượng khí thải ra môi trường sẽ nhiều hơn khi các đội bóng, người hâm mộ phải di chuyển nhiều hơn, xa hơn bằng nhiều loại phương tiện khác nhau.

Trên trang web của mình, FIFA chống chế, thực tế chỉ có ba trận đấu sẽ được tổ chức ở Nam Mỹ, đồng thời nhấn mạnh: “Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ là chủ nhà của FIFA World Cup 2030.

Thế nên trong 101 trận đấu tại World Cup 2023 tổ chức tại ba quốc gia láng giềng, đều có vị trí địa lý gần nhau, sở hữu cơ sở hạ tầng cũng như liên kết giao thông vùng phát triển rộng khắp.

FIFA sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tác động môi trường của FIFA World Cup. Từ quan điểm bền vững, việc giảm thiểu sự di chuyển cũng như các vấn đề liên quan, sẽ được quan tâm hơn trong các chuyến khảo sát địa điểm và các cuộc họp khác”.

FIFA cũng xác nhận rằng Uruguay, Argentina và Paraguay đã đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Điều này cũng đồng nghĩa, 6 trong số 48 đội tuyển đã được xác định.

"Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với tư cách là chủ nhà của World Cup 2030. Uruguay, Argentina và Paraguay với tư cách là chủ nhà của lễ kỷ niệm 100 năm, sẽ tự động đủ điều kiện từ hạn ngạch các suất phân bổ của các liên đoàn”, FIFA cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.