FIFA chỉ cách khỏi bị tước quyền đăng cai U-20 World Cup, Indonesia không chịu

(PLO)-FIFA gợi ý chia sẻ những trận đấu có U-20 Israel với nước láng giềng...để tránh tình huống xấu...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay từ khi bóng đá Indonesia để xảy ra thảm kịch Kanjuruhan đêm 1-10-2022 làm chết 135 người, LĐBĐ thế giới (FIFA) vẫn kiên trì, thiện chí với chủ nhà World Cup U-20 năm 2023.

FIFA đưa đội ngũ chuyên gia an ninh bóng đá đến xứ Vạn đảo tập huấn cho Indonesia. Rồi sau đó lại tiếp tục xảy ra vụ bất ổn khác, FIFA quan sát không lên tiếng nhưng ngầm theo dõi.

Trong một trận đấu ở Indonesia, ban tổ chức sân đã bán hết vé, nhưng chính quyền địa phương thấy trận đấu “có nguy cơ dẫn đến bạo động" và thế là trận đấu “kín cổng”. Hàng ngàn người kéo đến sân định trèo rào vào sân nhưng cảnh sát khai hỏa súng hơi cay (bên ngoài sân bóng). FIFA thấy được những bất cập, thiếu đồng bộ của bóng đá Indonesia.

Các cầu thủ U-20 Indonesia buồn bã khi chính thức nhận tin dữ, World Cup U-20 đã hết với họ. Ảnh: Bola

Các cầu thủ U-20 Indonesia buồn bã khi chính thức nhận tin dữ, World Cup U-20 đã hết với họ. Ảnh: Bola

Rồi những ngày qua, ở Indonesia xảy ra tuần hành chống đối Israel và giới chức chính quyền địa phương, cụ thể là thống đốc Bali ông Wayan Koster ra mặt chống đối đại diện của U-20 Israel đến Indonesia tham dự World Cup U-20.

Tuy nhiên FIFA vẫn theo phương châm chia sẻ với chủ nhà vì FIFA biết Indonesia đã “thảy” vào kế hoạch World Cup U-20 hàng triệu USD, thậm chí Indonesia còn kiên trì khi chấp nhận bảo lưu quyền đăng cai năm 2021 sang năm 2023 (do dịch bệnh COVID-19). Thời gian kéo dài tốn kém tiền bạc rất nhiều nên FIFA chia sẻ với Indonesia.

Khi FIFA thông tin Indonesia có khả năng bị tước quyền đăng cai World Cup U-20, đích thân Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir mang túi xách sang FIFA để thương lượng.

HLV Shin Tae-yong thì mệt mỏi và thất vọng. Ảnh: Bola

HLV Shin Tae-yong thì mệt mỏi và thất vọng. Ảnh: Bola

FIFA đưa ra phương án, dời bảng đấu có đội U-20 Israel (chưa bốc thăm) sang nước láng giềng Singapore thi đấu, những trận đấu có Isarel tham dự nếu họ tiến vào vòng trong đều diễn ra tại Singapore nhưng Indonesia không chịu.

Chủ tịch Erick Thohir kể với báo chí Indonesia sau chuyến đi thương lượng bất thành như vậy và ông nói thêm: “Indonesia chạy đua đăng cai World Cup U-20 để giải đấu chỉ diễn ra trên một đất nước chúng tôi. Nếu bị tước quyền đăng cai thì chúng tôi chấp nhận, không chấp nhận Singapore chia sẻ các trận đấu có U-20 Israel”.

Cách thể hiện của Indonesia rất giống với Qatar trước đây khi FIFA định tăng từ 32 đội lên 48 đội ngay ở World Cup 2022, nhưng Qatar không chịu với suy nghĩ tương tự.

Tuy nhiên ở Indonesia lại là câu chuyện khác. Tình hình bạo động bóng đá qua những vụ gần đây, rồi nền bóng đá nước này cũng tràn ngập những vụ bất ổn khác, làm sao FIFA dám để Israel vào đất nước Indonesia thi đấu.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir thì xuôi ngược cứu World Cup U-20. Ảnh: J.P

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir thì xuôi ngược cứu World Cup U-20. Ảnh: J.P

Còn nhớ sau trận chung kết U-19 Đông Nam Á tại Jakarta năm 2019, khi U-19 Malaysia thắng chủ nhà Indonesia thì bạo động xảy ra, toàn đội trẻ Malaysia được các xe bọc thép của cảnh sát và quân đội Indonesia hộ tống nhiều lớp về khách sạn và có an ninh canh gác cẩn mật ở khách sạn nơi U-19 Malaysia trú ngụ cho đến khi họ lên máy bay rời Indonesia.

FIFA đã rất thiện chí bằng việc đưa ra sáng kiến cho bảng đấu có Israel hay các trận đấu có đội này thi đấu ở Singapore để tránh tình huống đáng tiếc tiềm ẩn xảy ra, nhưng Indonesia không chịu. Những dấu hiệu báo trước như thế nếu FIFA lơ là, bất chấp mà thảm kịch xảy ra thì chính FIFA là nhân tố đứng đầu trong việc chịu trách nhiệm.

Cuối cùng FIFA quyết định tước quyền đăng cai của Indonesia dù tổ chức này thừa biết Indonesia thiệt hại tài chính cực lớn. FIFA lại không muốn để bóng đá gây nên thiệt hại kinh tế cho một quốc gia, nhưng FIFA hết thuốc chữa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.