Indonesia bỗng dưng “quay xe”, ủng hộ Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034

(PLO)-Dù không tuyên bố bỏ cuộc nhưng Indonesia bỗng dưng “quay xe”, quay sang ủng hộ Saudi Arabia đăng cai World Cup 2034.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
indonesia-bong-dung-quay-xe.jpeg
Liên đoàn bóng đá Indonesia, Erick Thohir. Ảnh: PSSI

Một tuần sau khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir tiết lộ PSSI đang đàm phán với Úc khả năng đồng tổ chức World Cup 2034, Indonesia bỗng dưng "quay xe", ủng hộ Saudi Arabia đăng cai giải đấu bốn năm một lần.

Ông Thohir cho biết trong một tuyên bố: “Indonesia ủng hộ nỗ lực đăng cai tổ chức FIFA World Cup 2034 của Saudi Arabia. Indonesia chỉ tiếp tục nỗ lực đăng cai FIFA World Cup sau năm 2034, cũng như các giải đấu khác của FIFA”.

Tuần trước, tờ Sydney Morning Herald (Úc) dẫn lời chủ tịch PSSI Thohir: “Chúng tôi đang thảo luận (đồng tổ chức) với Úc. Khi tôi đến thăm Malaysia và Singapore, cả hai quốc gia này cũng bày tỏ mong muốn cùng tham gia với Indonesia và Úc”.

Bình luận về khả năng đồng tổ chức với Indonesia vào tuần trước, bóng đá Úc chỉ nhắc lại tuyên bố vào đầu tháng 10 rằng, “khám phá khả năng chạy đua đăng cai FIFA Club World Cup 2029 và/hoặc FIFA World Cup 2034” nhưng không có bất cứ đề cập nào đến việc đồng đăng cai với Indonesia.

Theo Reuters, đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về việc đồng đăng cai World Cup 2034 xuất hiện từ các quốc gia Đông Nam Á. Năm 2019, 10 quốc gia ASEAN gồm Indonesia, Singapore và Malaysia đã đồng ý thành lập tổ kỹ thuật do Thái Lan dẫn đầu, nhằm xem xét tính khả thi của việc đồng đăng cai giải đấu năm 2034.

Đầu tháng 10, FIFA đã gửi lời mời đến các quốc gia châu Á và châu Đại Dương đăng cai World Cup 2034, hạn chót gửi đấu thầu vào ngày 31-10.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng ủng hộ nỗ lực đăng cai của Saudi Arabia, chủ tịch Al Khalifa chia sẻ: “Toàn bộ gia đình bóng đá châu Á sẽ đoàn kết ủng hộ khởi xướng ​​​​quan trọng của Saudi Arabia và chúng tôi cam kết làm việc chặt chẽ với gia đình bóng đá toàn cầu để đảm bảo sự thành công này”.

Hôm qua (17-10), Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia cho biết trong một tuyên bố truyền thông, có hơn 100 liên đoàn thành viên cũng cam kết hỗ trợ họ trong việc đăng cai.

indonesia-bong-dung-quay-xe-2.jpeg
World Cup 2030 được tổ chức tại sáu quốc gia, trải dài trên ba châu lục. Ảnh: GETTY

Trong những năm gần đây, Saudi Arabia đã đầu tư lớn vào các môn thể thao bao gồm golf, đua xe F1, quyền anh và bóng đá.

Các CLB đang thi đấu tại Saudi Pro League đã chi gần 1 tỉ USD để thu hút các nhân tài bóng đá hàng đầu từ châu Âu. Quốc gia này cũng sẽ tổ chức hai giải đấu bóng đá lớn gồm Club World Cup vào tháng 12, và Asian Cup 2027 – giải đấu tiếp nối sự kiện diễn ra đầu năm 2024 ở Qatar.

Trong khi đó, Indonesia sẽ đăng cai Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới, khởi tranh từ ngày 10-11 đến ngày 2-12.

Hồi tháng 3, Indonesia từng bị tước quyền đăng cai Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới, do từ chối nhập cảnh đối với đội tuyển trẻ Israel. Năm 2022, Indonesia từng khiến bóng đá thế giới rúng động khi có hơn 100 người thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá tại SVĐ Kanjuruhan ở Malang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.