HS trường tiên tiến đóng thêm không quá 1,5 triệu/tháng

(PLO)- Đó là thông tin chính thức do Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra chiều 5-12 về hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu, chi áp dụng cho các trường theo mô hình tiên tiến, hội nhập xu thế khu vực và quốc tế.

Mức thu này do Sở đề ra theo ủy quyền của UBND TP.HCM ngày 27-11 vừa qua để áp dụng cho các trường theo mô hình tiên tiến trên địa bàn TP.HCM.

Được biết đến nay, tổng số trường tại TP áp dụng mô hình này là 35 trường, từ mầm non đến THPT. Trong đó, có ba trường THPT đã triển khai từ năm 2014 là THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền và THPT Nguyễn Du.

Theo đó, các học sinh theo học mô hình này phải đóng hai mức thu. Thứ nhất là học phí chính quy theo quy định cho từng cấp học (riêng khối tiểu học không đóng học phí.

Thứ hai là khoản thu thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện trường tiên tiến, tổng mức thu không quá 1,5 triệu đồng/tháng. Bao gồm: Tổ chức dạy học hai buổi/ngày; tăng cường ngoại ngữ, học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài; năng khiếu, tự chọn; giáo dục kỹ năng sống; ngoại khóa; trang bị cơ sở vật chất và các hoạt động khác....

HS trường tiên tiến đóng thêm không quá 1,5 triệu/tháng ảnh 1
Thầy trò trong giờ học tiếng anh theo mô hình tiên tiến của trường Mầm non Họa Mi, huyện Nhà Bè

Sở cũng lưu ý các khoản thu này được thu theo số tháng thực học nhưng tối đa không quá chín tháng/năm học (trừ mầm non được thu theo số tháng thực học). Đồng thời, Sở nhấn mạnh các trường phải thu theo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích lợi nhuận, phù hợp với khả năng đóng góp của người học, thu phải theo nguyên tắc thỏa thuận và không được thu thêm khoản thu nào khác (trừ một số khoản thu hộ, chi hộ để phục vụ việc học các loại hình tiếng anh, bán trú...).

Riêng các trường học trực thuộc quận/huyện quản lý, Sở cũng cho biết mức thu cụ thể sẽ do UBND các quận/huyện phê duyệt để các trường thực hiện và phải công khai, dân chủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.