Hong Kong: Sau điều trị COVID-19, chức năng phổi giảm 30%

(PLO)- Bệnh nhân nhiễm COVID-19 dù điều trị hồi phục thì chức năng phổi cũng giảm 20%-30% nhưng chưa chắc chắn tổn thương này có lâu dài hay không.

Một số bệnh nhân dù được chữa khỏi sau khi nhiễm COVID-19, chức năng phổi của họ có thể bị suy giảm đến 30%, báo South China Morning Post ngày 13-3 cho biết.

Đây là kết quả do Ban Quản lý bệnh viện Hong Kong công bố hôm 12-3 sau khi theo dõi khoảng 10 bệnh nhân đầu tiên được xuất viện.

Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin, giám đốc y khoa của Trung tâm Bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Princess Margeret (quận Quỳ Thanh) cho biết các bệnh nhân "thở hổn hển khi đi bộ nhanh hơn một chút".

"Một vài bệnh nhân có thể đã giảm 20%-30% chức năng phổi sau khi bình phục" - bác sĩ Tsang nói tiếp. 

Một bác sĩ ở Vũ Hán (Trung Quốc) xem xét hình chụp phổi của bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP

Ông khuyến cáo các bệnh nhân xuất viện có thể áp dụng các bài tập thể dục cho tim mạch như bơi lội để hồi phục từ từ.

Ông Tsang cho biết trong quá trình điều trị các bác sĩ thường xuyên kiểm tra để xác định khả năng hoạt động của phổi ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 và có thể can thiệp bằng các biện pháp vật lý trị liệu để tăng cường chức năng phổi.

Các hình ảnh chụp phổi ở chín bệnh nhân tại Bệnh viện Princess Margeret cho thấy các dấu hiệu của tổn thương kính mờ và tổn thương nội tạng.

Tuy nhiên, ông Tsang cho biết các bác sĩ chưa thể xác định các tổn thương này có để lại ảnh hưởng lâu dài như xơ phổi ở các bệnh nhân này hay không.

Bác sĩ Tsang cũng nhắc đến việc Hong Kong chuẩn bị áp dụng thử nghiệm thuốc Remdesivir - từng được dùng trong điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola - vào điều trị cho người nhiễm COVID-19.

Ông Tsang cho rằng loại thuốc này có thể gây ra một số tác động không mong muốn như ảnh hưởng tới chức năng gan và hệ thống tuần hoàn của người bệnh.

Ông cho biết bệnh viện của mình đã tiếp nhận thuốc và các bác sĩ đang xác định đối tượng phù hợp để áp dụng. Dự kiến, việc điều trị bằng Remdesivir sẽ bắt đầu từ giữa tháng này.

Hiện nay, Hong Kong đang điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 bằng thuốc điều trị HIV/AIDS Kaletra, thuốc điều trị viêm gan C Ribavirin và chất ức chế virus Interferon.

Vùng lãnh thổ này đã có 131 ca nhiễm COVID-19, trong đó ba người đã tử vong. Có 74 bệnh nhân đã xuất viện sau khi được chữa khỏi và một người khác sẽ sớm được xuất viện, theo South China Morning Post

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.