COVID-19 Ý: Số người chết đã hơn ngưỡng 1.000

(PLO)- Số người tử vong vì đại dịch COVID-19 tại Ý đã vượt ngưỡng 1.000. Diễn biến này khiến thị trường chứng khoán Ý giảm điểm tồi tệ.

Hãng tin Reuters ngày 12-3 đưa tin số người tử vong vì đại dịch COVID-19 tại Ý đã vượt ngưỡng 1.000. Tình hình nước Ý đang trở nên tồi tệ hơn do đại dịch khiến nước này bị phong tỏa cũng như sàn giao dịch chứng khoán tại Milan chứng kiến sự giảm điểm lớn nhất từ trước đến nay.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự hôm 12-3 cho biết trong vòng 24 giờ qua số ca tử vong vì COVID-19 đã tăng 23%, tức từ 189 nhảy vọt lên đến 1.026 ca.

Tính đến cuối ngày 12-3 (giờ Ý) tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này ở mức 15.113 so với 12.462 trước đó, nghĩa là đã tăng 21,7%.

Cảnh sát Ý kiểm tra du khách nhập cảnh vào TP Milan hôm 10-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Số người tử vong vì đại dịch tăng lên cũng khiến thị trường chứng khoán tại TP Milan đã giảm 17% điểm. Ngày 12-3 được cho là ngày tệ hại nhất từ trước đến nay, khiến thị trường thế giới cũng chứng kiến một ngày thảm họa và các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về các chi phí khi nước Ý tiếp tục phong tỏa.

Chính phủ Ý thắt chặt kiểm soát tình hình dịch bệnh

Ý vẫn đang là quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, đặt ra nhiều thách thức lớn cho nước này.

Theo Reuters, chính phủ đã đặt ra nhiều hạn chế hơn đối với công dân, đặt mua thêm chăn mền, đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar và hầu hết cửa hàng trên toàn quốc, trừ các cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc.

Cũng trong ngày 12-3, 900 nhà thờ Công giáo ở thủ đô Rome cũng được lệnh đóng cửa. Đây được xem là một động thái chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Ý.

Quảng trường Piazza di Spagna tại thủ đô Rome chỉ lác đác vài người. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ghi nhận đường phố tại các thành phố lớn của Ý hầu như vắng bóng người. Mọi người tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng Giuseppe Conte là phải ở trong nhà, hạn chế các chuyến du lịch không cần thiết và phải giải trình nếu phải đi ra ngoài đường.

Bộ Nội vụ Ý ngày 12-3 cho biết cảnh sát ghi nhận khoảng 2.162 người vi phạm các biện pháp của chính phủ, trong đó có bảy người nước ngoài đã bị bắt ở Rome khi đang chơi bài ở ngoài trời, bất chấp lệnh cấm.

Những người bị kết tội vi phạm các quy tắc trên phải đối mặt với án tù ba tháng và phạt tiền lên tới 206 euro (khoảng 231 USD). Bất cứ ai bị nhiễm COVID-19 và trốn lệnh cách ly hai tuần bắt buộc phải đối mặt với án phạt từ một đến 12 tháng tù.

Người Ý vẫn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt từ Chính phủ. Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, người Ý vẫn ủng hộ các biện pháp mạnh. Trong một cuộc thăm dò, hơn 80% công dân ủng hộ các quyết định của chính phủ.

"Tôi tin chắc rằng các biện pháp này là đúng và sẽ làm giảm thời gian của dịch bệnh này", một người dân ở TP Rome tên Federica Bravi được phép ra ngoài mua các nhu yếu phẩm cho biết. "Vì vậy, tại thời điểm này, chúng ta càng hy sinh nhiều thì khả năng chúng ta sẽ kiểm soát vấn đề này."

Các nước đóng cửa biên giới với Ý

Hãng tin Reuters cho biết trước sự bùng phát mạnh mẽ của đại địch, nhiều quốc gia cắt đứt kết nối giao thông với Ý, trong đó có Áo, dẫn đến việc hàng ngàn chuyến bay bị hủy và các sân bay đều phải đóng cửa.

Ý đã yêu cầu Áo dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát "phi lý" tại biên giới chung của hai nước hôm 12-3 khi Vienne kiểm tra sức khỏe của một tài xế xe tải từ Ý tạo ra vụ kẹt xe nghiêm tại đèo Brenner - một tuyến đường quan trọng trên dãy Alp.

Hiệp hội thương mại Ý Confindustria trong một tuyên bố nói rằng: "Việc cấm vận chuyển hàng hóa của Ý đến khu vực Bắc Âu đang gây ra thiệt hại khôn lường cho hàng xuất khẩu của chúng tôi và cho thương mại châu Âu".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.