Thủ tướng Canada chủ động cách ly khi vợ dương tính COVID-19

(PLO)- Thông tin từ Canada cho biết phu nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện cả hai vợ chồng ông đang tự cách ly tại nhà.

Kênh truyền hình Channel News Asia dẫn tuyên bố chính thức từ chính phủ Canada hôm 12-3 rằng Thủ tướng Justin Trudeau và vợ - bà Sophie Grégoire Trudeau đã tự cách ly sau khi bà Sophie có kết quả dương tính với COVID-19.

"Gần đây sau khi trở về từ một buổi nói chuyện ở London (Anh), phu nhân của Thủ tướng - bà  Sophie Grégoire Trudeau bắt đầu biểu hiện các triệu chứng giống như bệnh cúm như sốt nhẹ vào đêm 12-3", tuyên bố từ Văn phòng thủ tướng Canada cho biết.

Tờ National Post của Canada cho biết đêm 12-3 (giờ Canada) bà Sophie đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 (virus gây dịch COVID-19).

Thông tin cập nhật cho biết Thủ tướng Trudeau vẫn đang trong tình trạng "sức khỏe tốt" và vợ ông "đang cảm thấy tốt hơn và các triệu chứng giảm nhẹ”.

Quan chức Canada nói rằng Thủ tướng Trudeau vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt và sẽ làm việc tại nhà. Ảnh: AFP

Tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng thông báo Thủ tướng và phu nhân vẫn tiếp tục thực hiện việc cách ly tại nhà. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến việc ba người con của họ có ở nhà hay không.

Các bác sĩ nói rằng không có nguy cơ nhiễm bệnh đối với những người đã từng tiếp xúc với ông Trudeau, theo National Post.

Thủ tướng vẫn tiếp tục công việc và có thể sẽ có bài phát biểu trước người dân Canada ngày 13-3. Các cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Thủ tướng với các thống đốc các tỉnh dự kiến vào ngày 13 và 14-3 sẽ được tổ chức qua điện thoại.

Trước đó, ông Trudeau cũng bày tỏ cảm ơn các chuyên gia y tế và Cơ quan Y tế công cộng của Canada đã nỗ lực hết mình trong công tác ngăn chặn đại dịch COVID-19 tại nước này.

Thủ tướng Trudeau cũng kêu gọi người dân Canada tuân thủ các khuyến cáo và lời khuyên về dịch bệnh để chủ động phòng tránh.

Canada có hơn 100 ca nhiễm COVID-19, nhiều hơn gấp đôi so với một tuần trước. Với việc hai tỉnh Manitoba và New Brunswick báo cáo các ca nghi nhiễm COVID-19 trong 24 giờ qua, thì trước đó có sáu trong số 10 tỉnh của nước này ghi nhận sự lây nhiễm COVID-19, theo Channel News Asia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.