Hơn 70 bộ tộc nổi dậy 'đuổi' quân Mỹ khỏi Syria

(PLO)-Hơn 70 bộ tộc ở Syria đã thông báo thành lập mặt trận “phản kháng” sự hiện diện của Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ trên đất Syria.

Tờ Al-Masdar News ngày 4-6 đưa tin hơn 70 bộ tộc ở Syria đã tụ họp tại tỉnh Aleppo, đặc biệt là TP Deir Hafer, hồi cuối tuần qua để thảo luận về các kế hoạch và phối hợp với nhau loại bỏ lực lượng Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ khỏi Syria.

Hơn 70 bộ tộc ở Syria tụ họp ở Dayr Hafer ngày 2-6. Ảnh: SANA

Người đứng đầu của các bộ tộc đã tập hợp tại Dayr Hafer, gần TP Aleppo, vào ngày 2-6 để tổ chức một sự kiện với tên gọi “Các bộ tộc Syria chống lại sự can thiệp của nước ngoài và sự hiện diện của Mỹ trên đất Syria”, theo hãng tinAFP.

Những bộ tộc này phần lớn xuất phát từ các tỉnh khác nhau của Syria gồm Hasakah, Aleppo và Raqqa. Họ cùng nhau cam kết trung thành với Nhà nước Syria, quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, giương cao ngọn cờ tổ quốc và hình thành một lực lượng chung để đánh bật lính và binh sĩ nước ngoài ra khỏi đất nước.

Thông qua một tuyên bố chung, các bộ tộc chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, thông báo thành lập một liên quân lật đổ lực lượng Mỹ và Pháp khỏi đất Syria. Ngoài ra, tuyên bố chung còn kêu gọi giải phóng các khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ bảo trợ, tạo điều kiện để chính phủ Damascus tiến tới hòa giải.

“Lãnh đạo các bộ tộc đã tuyên bố thành lập một đơn vị kháng chiến cùng sát cánh chiến đấu với quân đội Chính phủ Arab Syria nhằm giải phóng toàn bộ đất đai Syria và đuổi tất cả lực lượng nước ngoài ở Syria” - tờ Al-Masdar News cho biết.

Lực lượng mới sẽ “hành động chống đối trực tiếp” đối với cái gọi là Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và lính Mỹ tại Đông Syria, tờ báo cho biết.

“Với quy mô các bộ tộc đang có, nếu nhận thêm được sự hỗ trợ từ quân đội Chính phủ Syria, thì họ có thể trở thành mối quan ngại lớn đối với SDF – một lực lượng vốn do Mỹ hậu thuẫn tại Syria”- tờ báo nhấn mạnh.

Các thành viên SDF và binh sĩ Mỹ (trái) tập trung tại mỏ dầu al-Tanak khi chuẩn bị mở đợt tấn công gần Abu Kamal ở tỉnh Dayr al-Zawr, Đông Syria ngày 1-5. Ảnh: AFP

Các bộ tộc cũng được cho đã thảo luận về kế hoạch đánh lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Tây Bắc Syria trong tương lai. Nhiều bộ tộc khác nhau ở Syria hiện bị các lực lượng do Mỹ bảo trợ chiếm đóng, trong đó có các tỉnh giàu dầu mỏ như Deir ez-Zor và al-Hasakah.

SDF được hình thành bởi phần lớn là người Kurd – lực lượng đang tiếp ứng cho hơn 2.000 binh sĩ Mỹ tại Syria. Mặc dù có một số vụ đụng độ và tấn công nhỏ lẻ, rải rác vào các căn cứ của SDF ở miền Bắc Syria trong những tháng gần đây, nhất là ở tỉnh Raqqa, song vẫn chưa chứng kiến các chiến dịch dài hơi, quy mô lớn chống SDF ở cả quân đội Syria cũng như dân quân địa phương, theo Sputnik.

Tuy nhiên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuần trước cho hay Washington đã bắt đầu dùng “át chủ bài SDF” sau khi các nhóm phiến quân khác cũng do Mỹ hậu thuẫn bị đánh bại trên nhiều chiến trường. Theo Tổng thống Assad, Damascus có hai phương án để giải quyết vấn đề liên quan tới SDF.

“Đầu tiên, chúng tôi đã mở cánh cửa đối thoại cho họ. Vì phần lớn họ là người dân Syria, nên cứ cho rằng họ yêu tổ quốc mình, thì họ sẽ không muốn làm con rối của bất kỳ lực lượng nước ngoài nào” - ông Assad nói.

“Nếu không, chúng tôi sẽ giải phóng những vùng đó (do SDF kiểm soát) bằng vũ lực. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác” - nhà lãnh đạo Syria nói về phương án thứ hai.

Các chiến binh thuộc Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) mà Thổ Nhĩ Kỳ xem là cánh tay khủng bố nối dài của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là xương sống trong các hoạt động của SDF.

Binh sĩ chính phủ Syria tại Deir ez-Zor. Ảnh: AP

Sự xuất hiện của các nhóm phiến quân dưới sự bảo trợ của Mỹ và Pháp đã khiến Thổ Nhĩ Kỳ lấy đó làm cớ để triển khai lực lượng tới Syria, nhằm thành lập cái mà họ gọi là hành lang an toàn dọc theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Pháp gần đây cũng đã gia tăng hiện diện quân sự tại Syria ở những vùng mà SDF đang chiếm đóng, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho hay. Khoảng 250 lính Pháp được cho là đang có mặt tại phía Đông sông Euphrates, nơi SDF đóng quân.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tháng trước khẳng định rằng việc Mỹ và Pháp tích tụ quân sự ở Syria thực chất là nhằm hướng tới việc chia cắt quốc gia Trung Đông này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.