Liên quân Mỹ ném bom ồ ạt quân chính phủ Syria

(PLO)- Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vừa ném bom ồ ạt vào lực lượng chính phủ Syria với lý do “bảo vệ” đại bản doanh của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Washington hậu thuẫn.

Hãng tin Sputnik trích thông cáo báo chí của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ ngày 7-2 cho biết liên quân Mỹ đã tiến hành hàng loạt trận không kích nhằm vào lực lượng thân chính phủ Syria để trả đũa cho cái mà họ gọi là cuộc tấn công “không bị khiêu khích” nhằm vào SDF và các “cố vấn” quân sự nước ngoài gần sông Euphrates.

“Lực lượng thân chính phủ Syria đã phát động tấn công vào các trụ sở đầu não được thiết lập kiên cố của SDF vào ngày 7-2. Để bảo vệ lực lượng liên quân và các lực lượng đối tác khác, liên quân đã tiến hành các cuộc phản công nhằm đẩy lùi hành động tấn công gây hấn nhằm vào các đối tác đang tham gia sứ mệnh đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Liên quân Toàn cầu” - thông cáo của Bộ chỉ huy trung ương Mỹ nêu rõ.

Hai tiêm kích  F-22 Raptor (Chim ăn thịt) của Mỹ bay trên không phận Syria. Ảnh: Washington Examiner

Liên quân Mỹ cũng nhấn mạnh tới “quyền không tranh cãi của họ trong việc được hành động để tự vệ” bởi các thành viên bị tấn công là “đối tác” của họ trên chiến trường  Syria.

Lầu Năm Góc lâu nay vẫn luôn tích cực hậu thuẫn cho Lực lượng Dân chủ Syria - đội quân có người Kurd đóng vai trò chủ đạo. Mỹ không chỉ cung cấp vũ khí, huấn luyện mà còn tư vấn cho lực lượng này. Mỹ coi Lực lượng Dân chủ Syria là nhân tố có vai trò chủ chốt trong cuộc chiến chống IS ở Syria.

Cuộc đối đầu trực diện mới nhất giữa liên quân Mỹ với quân chính phủ Syria diễn ra ở khu vực chỉ cách phía Đông của “ranh giới giảm xung đột” ở sông Euphrates khoảng 8 km. Hai bên đều chưa thông báo gì về tình hình thương vong trong loạt trận giao tranh này, tin từ RT.

Washington vẫn tự mặc định rằng không lực của liên quân và “các đối tác” được phép hoạt động ở bờ Đông sông Euphrates, còn lực lượng Syria nên hoạt động ở phía Tây của đường ranh giới giảm xung đột mà họ tự vạch ra.

Trong khi đó, chính phủ Damascus liên tục lên án sự hiện diện của liên quân Mỹ trên lãnh thổ họ là hành vi xâm lược và xâm phạm chủ quyền đất nước. Không quân Nga và Không quân Syria là hai lực lượng duy nhất chính thức được phép hoạt động ở Syria.

Trên thực tế, chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad liên tục yêu cầu Liên Hiệp Quốc thúc giục Mỹ rời khỏi đất nước Syria, đặc biệt là sau khi nhóm khủng bố IS gần như đã bị đánh bại ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thay vào đó tuyên bố quân Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Syria trong thời gian không xác định để chống lại chính quyền của Tổng thống Assad và ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Liên quân Mỹ cũng đã tính toán tới việc thành lập một lực lượng an ninh biên giới gồm 30.000 quân nhằm đảm bảo quyền kiểm soát lãnh thổ mà các đối tác của họ đang chiếm giữ ở Syria. Lực lượng này bao gồm cả SDF do người Kurd thống lĩnh. Đây là lý do trực tiếp khiến Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, bèn phát động chiến dịch quân sự “Cành ô liu” ở vùng Afrin để bảo vệ vùng đệm an toàn của họ ở Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó hôm 7-2 cảnh báo Washington dường như đang đi chệch hướng mục tiêu chiến đấu chống IS và muốn chia cắt Syria.

Syria đòi giải thể liên quân Mỹ
Syria đòi giải thể liên quân Mỹ
(PLO)- Damascus đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc chấm dứt các tội ác của Washington nhắm vào người dân Syria, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang tấn công các khu vực dân thường một cách có hệ thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.