Hơn 337.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT nhưng từ chối vào đại học

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2024 cao nhất trong ba năm qua và chiếm 68,5% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 30-7, thông tin từ Bộ GD&ĐT, kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển năm 2024.

Số lượng này tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có 31,5% thí sinh không đăng ký xét tuyển vào đại học, với hơn 337.000 thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, đây cũng là năm có số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao nhất trong ba năm qua. Bởi năm 2023, có hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tương đương 65,9% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trước đó, năm 2022, cũng chỉ có hơn 616.000 thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đại học, chiếm tỉ lệ 64,1% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ GD&ĐT cũng thông tin, sau khi kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển nguyện vọng, từ 31-7 đến 17 giờ ngày 6-8, thí sinh bắt buộc phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến thông qua các kênh bao gồm: các kênh ngân hàng; các tổ chức trung gian thanh toán (VNPT Money, ngân lượng, KeyPay, Payoo, Napas, HPay; các ví điện tử (VNPT Money, Momo, Viettel Money); và kênh thanh toán di động VNPT Mobile Money.

Thí sinh thanh toán và được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí (biên lai thu lệ phí thí sinh có thể xem trên hệ thống xét tuyển sau ngày 6-8-2024), khi đó việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển mới được công nhận.

Sau khi hết thời gian thanh toán lệ phí xét tuyển, Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở đào tạo ĐH sẽ thực hiện lọc ảo và trả về kết quả trúng tuyển chính thức từ 17 giờ ngày 17-8 đến 17 giờ ngày 19-8.

Chậm nhất 17 giờ ngày 27-8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống và tiến hành làm thủ tục nhập học tại các cơ sở đã trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.