Lưu ý của Bộ GD&ĐT về việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2024

(PLO)- Thí sinh có thể nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nhờ người thân thanh toán hộ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GD&ĐT vừa có những lưu ý dành cho thí sinh khi thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, hệ thống đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 cho phép thí sinh lựa chọn một trong nhiều kênh thanh toán khác nhau để thực hiện đóng lệ phí xét tuyển, bao gồm: các kênh ngân hàng; các tổ chức trung gian thanh toán (VNPT Money, ngân lượng, KeyPay, Payoo, Napas, HPay; các ví điện tử (VNPT Money, Momo, Viettel Money); và kênh thanh toán di động VNPT Mobile Money.

Tài liệu hướng dẫn thao tác nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng đối với từng kênh thanh toán đã được đăng tải trên hệ thống xét tuyển.

nộp lệ phí đăng ký xét tuyển đại học.png
Hệ thống đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2024 cho phép thí sinh lựa chọn 1 trong nhiều kênh thanh toán khác nhau. Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI

Tất cả thí sinh có đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh có thể tự thanh toán bằng tài khoản ngân hàng/tài khoản ví điện tử của bản thân, hoặc nhờ người thân thanh toán hộ trên giao diện thanh toán của thí sinh.

Trường hợp thí sinh không nhìn thấy nút “Thanh toán” tại giao diện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tức là thời điểm đó không thuộc khoảng thời gian nộp lệ phí toán hoặc đang được tạm ẩn đi nhằm chống nghẽn hệ thống thanh toán.

Quá trình thanh toán trực tuyến phụ thuộc việc kết nối nhiều hệ thống khác nhau, vì vậy thí sinh có thể gặp tình huống tắc nghẽn hệ thống. Trong trường hợp đó, thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay, mà nên chờ khoảng 30 phút sau thực hiện lại.

Để việc thao tác thanh toán nhanh, gọn, chính xác, thí sinh nên sử dụng các kênh thanh toán có hỗ trợ thanh toán nhanh bằng QR code.

Đồng thời, thí sinh nên kiểm tra sau khi thực hiện giao dịch nộp lệ phí. Sau khi thanh toán thành công, thí sinh được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí (biên lai thu lệ phí thí sinh có thể xem trên hệ thống xét tuyển sau ngày 6-8-2024).

Trường hợp nhận được thông báo giao dịch thất bại, thí sinh có thể thực hiện lại trên kênh thanh toán đó hoặc chuyển sang lựa chọn kênh thanh toán khác.

Khi gọi Hotline hỗ trợ, nếu cần cung cấp thông tin của giao dịch thất bại cho hỗ trợ viên, thí sinh bấm nút Lịch sử giao dịch (trong hệ thống xét tuyển) để xem thông tin chi tiết của giao dịch.

Danh sách số điện thoại hỗ trợ của từng kênh thanh toán

- Các kênh “Các ngân hàng khác qua VNPT Money”, Ví VNPT Money: 1800 1091 (nhánh 3)

- Vietcombank: 1900 545413

- Vietinbank: 1900 558868

- Agribank: 1900 558818

- BIDV: 1900 9247

- SHB: 1800 588856

- VPBank: 1900 545415

- TPBank: 1900585885

- Ngân lượng: 1900 585899

- KeyPay: 1900 636290

- Payoo: 1900 636290

- Napas: 024.3637.5079

- HPay: 1900 0128

- Momo: 1900 545441

- Viettel Money: 1800 9000

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.