Hơn 3000 dân Myanmar chạy qua Trung Quốc lánh nạn

(PLO)- Báo chí Trung Quốc đưa tin, đã có hơn 3.000 dân thường Myanmar chạy trốn các cuộc xung đột ở vùng biên giới phía bắc nước này và lánh nạn sang Trung Quốc.

Trang China Daily dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết trước tình hình xung đột leo thang, đã có hơn 3.000 dân thường Myanmar đã chạy sang các thị trấn vùng biên của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để lánh nạn.

Ông Pan Xuesong, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar, thông báo những trường hợp thường bị thương là người Myanmar đều đã được đưa đến các bệnh viện địa phương. “Phía cơ quan chính quyền Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng và giải quyết ổn thỏa tình hình” - ông Pan cho biết.

Trong vài tuần vừa qua, các vụ đụng độ giữa các lực lượng an ninh của Myanmar và các nhóm ly khai người thiểu số đã liên tục nổ ra. Ngày 20-11 vừa qua, nhiều đồn biên phòng phía bắc Myanmar đã bị tấn công.

Hơn 3000 dân Myanmar chạy qua Trung Quốc lánh nạn
Cảnh sát biên phòng Myanmar tuần tra biên giới. Ảnh: AFP

Tình trạng "đạn lạc" sang lãnh thổ Trung Quốc tiếp tục tái diễn. Theo Thời báo Hoàn cầu, một tòa nhà chính phủ tại thị trấn Wanding, sát biên giới hai nước, đã bị hư hại nhẹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo ít nhất một công dân Trung Quốc bị thương.

Theo Reuters, các căng thẳng bắt đầu leo thang kể từ sau chiến dịch truy quét của quân chính phủ Myanmar tại bang Rakhine, giải vây và đáp trả một vụ phục kích quy mô lớn của phiến quân. Các xung đột khiến nhiều người lo ngại về tương lai của tiến trình hòa giải dân tộc tại Myanmar mà nữ lãnh đạo Aung San Suu-kyi đang theo đuổi.

Trong số bốn nhóm phiến quân dân tộc thiểu số tham gia các vụ giao tranh, có đến ba nhóm không tham gia ký kết hiệp định ngừng bắn hồi tháng 10-2015 giữa chính phủ Myanmar và các nhóm phiến quân, theo Tân Hoa Xã.

Các vụ tấn công gần đây của những nhóm phiến quân ly khai chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng kinh tế như cầu đường và những cửa hàng quốc doanh nằm trong khu vực thương mại gần biên giới.

Trả lời trang China Daily, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương (Trung Quốc), ông Xu Liping, cho rằng các nhóm phiến quân đang muốn “tuyên bố sự tồn tại của mình" và muốn kéo Trung Quốc vào cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.