4 nhóm sắc tộc đồng loạt tấn công quân đội Myanmar

(PL)- Ngày 21-11, chính phủ Trung Quốc thông báo cho phép người dân ở biên giới Myanmar tản cư do giao tranh được phép chạy sang Trung Quốc vì lý do nhân đạo.

Giao tranh bùng nổ ác liệt vào sáng 20-11 giữa các nhóm sắc tộc vũ trang với quân đội Myanmar giáp biên giới Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar thông báo có một số người dân Myanmar chạy sang Trung Quốc bị thương được đưa đến bệnh viện. Thông báo cho biết đại sứ quán Trung Quốc đang giám sát chặt chẽ tình hình và khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Myanmar tránh đến các khu vực xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố các bên hữu quan tại Myanmar cần phải kiềm chế, chấm dứt hành động quân sự và ngăn chặn xung đột leo thang. Theo báo South China Morning Post, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động và sẽ có các biện pháp cần thiết để duy trì an ninh.

Báo Myanmar Times ngày 21-11 đưa tin bốn nhóm sắc tộc cùng lúc tấn công vào quân đội và cảnh sát Myanmar tại hai thị trấn Muse và Kutkai thuộc bang Shan giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Bốn nhóm này gồm Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang, Quân đội Độc lập bang Kachin, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar và Quân đội Arakan (ảnh).

Bốn nhóm sắc tộc đã phát thông báo chung kêu gọi người dân tránh đi lại trong khu vực và giải thích tấn công là điều không thể tránh khỏi. Người phát ngôn Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang cho biết gần 10.000 binh sĩ đã được điều đến khu vực mở chiến dịch hành quân từ tháng 10 và liên tục tấn công vào các vùng sắc tộc ở các bang Kachin, Rakhine, Shan và các khu vực Kokang, Ta’ang, do đó họ quyết định phản công.

Văn phòng cố vấn quốc gia Myanmar thông báo tổng cộng có 10 vị trí bị tấn công, trong đó có các chốt tiền tiêu của quân đội, cảnh sát và ba cây cầu. Ba dân thường và năm binh sĩ thiệt mạng cùng với 18 dân thường và 11 binh sĩ bị thương. Về phía Trung Quốc có hai người dân bị thương do đạn bay qua biên giới.

Bốn nhóm sắc tộc trên đều bị loại trừ khỏi tiến trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ với các nhóm sắc tộc. Không có nhóm nào ký kết thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Myanmar.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.