Hơn 100 dự án của sinh viên tranh tài cuộc thi khởi nghiệp chưa từng có tại TP.HCM

(PLO)- Lần đầu tiên, 3 trường đại học ở TP.HCM phối hợp tổ chức cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo dành cho các ngành đặc thù, trong đó có lĩnh vực văn hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM vừa diễn ra lễ khai mạc và vòng tuyển chọn dự án Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2025.

Cuộc thi lần đầu tiên do 3 trường ĐH trên địa bàn TP.HCM cùng phối hợp tổ chức, bao gồm Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM và Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.

Chia sẻ về cuộc thi, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết cuộc thi khởi nghiệp năm nay được phối hợp tổ chức bởi 3 trường ĐH đào tạo các ngành đặc thù trong các lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật, pháp luật và văn hóa - du lịch...

PGS.TS Lâm Nhân cho rằng đây là cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo chuyên biệt dành riêng cho lĩnh vực văn hóa được tổ chức lần đầu tại Việt Nam.

Cuộc thi không chỉ kết nối các giá trị giáo dục, văn hóa, sáng tạo, kinh tế, mà còn tạo không gian để các ý tưởng về nghệ thuật, kiến trúc, truyền thông, du lịch, văn hóa, sở hữu trí tuệ, công nghệ và kinh tế được hiện thực hóa, góp phần phát triển bền vững.

cuoc-thi-khoi-ngnhiep-sinh-vien (1).jpg
Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo sinh viên
Các đội thi tham gia cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trình bày dự án tại vòng tuyển chọn. Ảnh: VH

Đáng chú ý, dù mới khởi động nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cuộc thi đã có hơn 100 dự án đăng ký, trong đó có cả sinh viên ngoài TP.HCM và sinh viên quốc tế.

Sau các buổi tập huấn chuyên sâu về kỹ năng viết, thuyết trình và xây dựng video dự án, ban tổ chức đã nhận được 74 bản thiết kế ý tưởng hoàn chỉnh từ các đội thi.

Để đánh giá các dự án, ban tổ chức đã phân chia thành 3 hội đồng chuyên môn để chấm tuyển chọn, tương ứng với 3 lĩnh vực trọng tâm của cuộc thi là văn hóa, kinh tế, công nghệ. Việc này nhằm tạo điều kiện để các dự án được đánh giá chuyên sâu, giúp phát huy tối đa thế mạnh của từng nhóm thí sinh.

Theo kế hoạch, cuộc thi gồm 3 vòng. Sau vòng tuyển chọn, 15 dự án xuất sắc sẽ vào vòng bán kết (diễn ra từ ngày 10-7 đến 20-8) tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. 10 dự án vào vòng chung kết xếp hạng (diễn ra từ 21-8 đến 31-10) tại Trường ĐH Luật TP.HCM.

Thí sinh dự thi theo đội (nhóm) dự án. Mỗi nhóm tối đa 5 thành viên, có thể đến từ một hoặc nhiều cơ sở giáo dục và có người hướng dẫn là giảng viên thuộc các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP.HCM.

cuoc-thi-khoi-ngnhiep-sinh-vien-5.jpg
Các thành viên trong một nhóm trao đổi về dự án

Ban tổ chức thông tin, giải nhất của cuộc thi có tổng trị giá 100 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 80 triệu đồng; 2 giải ba mỗi giải trị giá 75 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác.

Các nhóm dự thi vào vòng thi chung kết được Ban tổ chức hỗ trợ kết nối chuyên gia để phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các dự án đạt giải nhất, nhì, ba sẽ được tư vấn nếu muốn tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Ngoài ra, dự án đạt giải được hỗ trợ xin kinh phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM với định mức 40 triệu đồng/dự án và nhiều giải thưởng khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.