Sổ tay

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Dấu ấn đổi mới chạm vào mạch sống đất nước

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra trọn vẹn trong thời điểm đặc biệt, như một làn gió tích cực thổi vào không khí chuyển mình của đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn 1,16 triệu học sinh trên cả nước vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đầy đặc biệt. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi lớn, cạnh đó vẫn có gần 25.000 thí sinh học theo chương trình 2006, như một sự chuyển giao giữa cũ và mới.

Một kỳ thi diễn ra trong thời điểm đặc biệt của cả nước nhưng vẫn khẩn trương và thể hiện rõ tinh thần đổi mới toàn diện, để lại nhiều dấu ấn trong lòng xã hội, thí sinh, giáo viên và phụ huynh.

Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất và trở thành tâm điểm cảm xúc của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, chính là đề thi môn ngữ văn - môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Với ngữ liệu lần đầu hoàn toàn nằm ngoài sách giáo khoa, đề gợi mở chủ đề “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” một cách tinh tế đã chạm vào mạch nguồn tâm thức dân tộc, giữa lúc đất nước bước vào giai đoạn mới, khi tên gọi địa phương thay đổi, ranh giới xưa dần mờ đi để mở ra không gian phát triển chung.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đề thi không yêu cầu học sinh nhớ văn mẫu, không dò tìm những con chữ đã cũ. Thay vào đó, nó khơi gợi suy nghĩ, cảm nhận của mỗi người và kết nối với đời sống đương đại, bởi văn học là cuộc sống, là hiện thực đang diễn ra từng ngày.

Không chỉ ở môn ngữ văn, các môn thi khác cũng đã toát lên sự mới mẻ trong cách ra đề, dù có thể ở nhiều góc nhìn, đề thi gây bất ngờ vì sự mới lạ, thậm chí “khó nhằn” nhưng tựu trung lại, những đổi mới trong đề thi đã đánh thức khả năng tư duy độc lập, giảm lệ thuộc vào học tủ, học vẹt. Đây không chỉ là đổi mới cách ra đề, mà có thể xem là một cú hích để từng bước thúc đẩy việc dạy và học theo hướng phát triển năng lực của từng học sinh.

Cũng trong kỳ thi này, sự đổi mới còn thể hiện rõ ở việc giảm tải: Từ sáu môn còn bốn môn, từ bốn buổi thi còn ba buổi thi, thí sinh được lựa chọn môn thi theo năng lực và định hướng nghề nghiệp… Điều đó không chỉ thể hiện nỗ lực của ngành giáo dục mà còn cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách toàn diện nền giáo dục, đặt học sinh vào trung tâm của quá trình dạy - học và đánh giá.

Với tất cả nỗ lực, đổi mới đó, lứa học trò sinh năm 2007 đã trở thành thế hệ đầu tiên trải nghiệm hoàn chỉnh toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em từng bỡ ngỡ khi phải lựa các tổ hợp môn học theo định hướng nghề nghiệp đầu năm lớp 10, theo học chương trình mới hoàn toàn, giờ đây đã trưởng thành, tự tin hoàn thành kỳ thi đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời, đánh dấu cho cuộc đổi thay của giáo dục.

Mặc dù vẫn tồn tại những vấn đề còn gây nhiều ý kiến trái chiều, cần được tiếp tục hoàn thiện nhưng nhìn chung, giữa guồng quay tất bật của cả nước trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra trọn vẹn, như một làn gió tích cực thổi vào không khí chuyển mình của đất nước, góp phần làm nên một “bầu trời mới” đầy hy vọng và niềm tin vào sự đổi mới mạnh mẽ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.