Hôm nay hết hạn đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 ĐHQG TP.HCM

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 30-3 và tại 25 tỉnh/thành phố, từ Thừa Thiên Huế trở vào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM, sau một tháng mở cổng, hôm nay (20-2) là hạn cuối để thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1.

Đây là năm thứ 8 ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực này và đây cũng là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước, kết quả nhằm sử dụng để tuyển sinh vào các trường ĐH-CĐ.

Thí sinh dự thi chủ yếu là học sinh đang theo học lớp 12 tại các trường THPT hoặc những thí sinh muốn sử dụng kết quả thi để làm một phương thức xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ.

thi đánh giá năng lực năm 2025
Thí sinh trong một đợt dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: PA

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết việc đăng ký dự thi hoàn toàn trực tuyến trên trang web của kỳ thi. Theo đó, mỗi thí sinh sử dụng một tài khoản để đăng ký, in phiếu báo dự thi, xem kết quả thi và tải phiếu báo kết quả.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính lưu ý trong quá trình đăng ký và diễn ra kỳ thi, thí sinh sẽ được sắp xếp thi tại điểm thi gần nhất. Phiếu báo dự thi được tạo khoảng một tuần trước ngày thi. Thí sinh phải đăng nhập vào tài khoản để in phiếu báo dự thi và sử dụng khi đi thi. Đồng thời, thí sinh phải sử dụng bản chính căn cước công dân hoặc thẻ căn cước khi dự thi.

Ngoài ra, theo Tiến sĩ Chính, từ năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả thi điện tử, không cấp giấy chứng nhận kết quả bản giấy. Thí sinh có thể tải giấy chứng nhận kết quả từ tài khoản và sử dụng để đăng ký xét tuyển.

Được biết, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 sẽ diễn ra vào ngày 30-3 và được tổ chức tại 25 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bình Phước, Thừa Thiên Huế và Tây Ninh.

Đề thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Thời gian làm bài trên giấy 150 phút. Thang điểm tối đa là 1.200, điểm từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó.

Tính đến thời điểm này, đã có 100 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển năm 2025. Trong đó có 8 trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, 83 trường ĐH ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM và 9 trường cao đẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.