Lệ phí thi đánh giá năng lực vào 1 trường đại học ở TP.HCM cao nhất 700.000 đồng/môn

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dự kiến được tổ chức với 3 đợt trong năm 2025, tại TP.HCM, Gia Lai, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng, Long An và Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố, năm 2025, trường dự kiến tổ chức ba đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

Đây là năm thứ 4 kỳ thi được tổ chức nhằm lấy kết quả để xét tuyển vào các ngành học của trường và vào những trường có đăng ký sử dụng chung kết quả năm 2025.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 11, lớp 12 hoặc các cá nhân có nguyện vọng tìm hiểu về kỳ thi, bài thi. Quy mô dự kiến là hơn 12.000 lượt thí sinh (đối với các đợt 1, đợt 2) và hơn 7.000 lượt thí sinh (đối với đợt 3).

Kỳ thi được tổ chức gồm các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong số các môn thi ở trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh có sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực chuyên biệt theo đề án tuyển sinh của trường năm 2025 và các trường có sử dụng kết quả kỳ thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt không chỉ diễn ra tại TP.HCM mà còn ở các tỉnh Gia Lai, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng, Long An và Tây Nguyên. Tuy nhiên, mỗi đợt thi sẽ có mốc thời gian khác nhau, địa điểm thi và số ngày thi cũng có những điều chỉnh.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2025
Thí sinh thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm 2024. Ảnh: NP

Ở đợt 1, thí sinh sẽ đăng ký thi từ ngày 24-2 đến 14-3, kỳ thi sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 3-4 đến ngày 6-4 tại TP.HCM, Gia Lai, Đà Nẵng, Cần Thơ; kết quả được công bố vào 18-4.

Đợt 2, thí sinh đăng ký trực tuyến từ ngày 20-4 đến 10-5, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-5 tại TP.HCM, Long An, Huế, Đắk Lắk và công bố kết quả vào 6-6.

Đợt 3, thí sinh đăng ký thi từ ngày 8-6 đến 28-6, kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 đến ngày 10-7, tại TP.HCM. Kết quả sẽ công bố vào 18-7.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM lưu ý thí sinh đăng ký dự thi và nộp lệ phí đăng ký theo hình thức trực tuyến, thời gian đăng ký ở mỗi đợt có thể kết thúc sớm hơn khi đủ số lượng đăng ký của mỗi đợt.

Trong các địa phương tổ chức điểm thi thì TP.HCM có hai địa điểm thi là tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (quận 5) và Trường ĐH Công Thương TP.HCM (quận Tân Phú), các địa phương khác chỉ có một điểm thi. Thí sinh được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp do trường tổ chức.

Thí sinh làm bài thi trên máy vi tính do trường chuẩn bị sẵn ở các địa điểm thi. Lệ phí đăng ký thi có ba mức khác nhau. Trong đó, môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học là 250.000 đồng, Ngữ văn 400.000 đồng và tiếng Anh là 700.000 đồng.

Theo công bố của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nội dung kiến thức sử dụng để đánh giá năng lực của thí sinh trong các bài thi sẽ bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, phần nội dung kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm tỉ lệ khoảng 70-80%, còn lại là nội dung kiến thức thuộc chương trình lớp 10, 11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.