Học sinh tiểu học trường tư sẽ được hỗ trợ học phí tối đa 300.000 đồng/tháng?

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ học phí 100.000 – 300.000 đồng/tháng đối với học sinh tiểu học tư thục ở những địa bàn thiếu trường công lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến về dự thảo văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ học phícho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập.

Theo đó, những nơi thiếu trường tiểu học công lập thuộc TP Thủ Đức và các quận (thành thị), học sinh tiểu học tư thục sẽ được hỗ trợ học phí mức 300.000 đồng/tháng. 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ, mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học tư thục là 100.000 đồng/tháng.

Học sinh tiểu học tư thục sẽ được hỗ trợ học phí tối đa 300.000 đồng/tháng?
Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10 trong ngày tựu trường. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Mức hỗ trợ này tương đương với học phí cho bậc tiểu học đã được Hội đồng nhân dân TP.HCM quy định hồi tháng 10.2022. Đây là căn cứ để TP chi ngân sách vì học sinh tiểu học được miễn học phí.

Theo Luật giáo dục, ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục được Nhà nước hỗ trợ học phí.

Trước đó vào 14-10, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định công nhận danh sách địa bàn thiếu trường tiểu học công lập tại TP.HCM năm học 2023-2024.

Theo đó, có hai tiêu chí để xác định tình trạng thiếu trường tiểu học công lập.

Thứ nhất, xã, phường, thị trấn không có trường tiểu học công lập và chính quyền không bố trí được học sinh sang các trường công ở khu vực lân cận.

Thứ hai, trên địa bàn có trường tiểu học công lập nhưng không đáp ứng được nhu cầu của toàn bộ học sinh theo định mức - tức sĩ số 35 học sinh/lớp.

Tại TP.HCM có 18 quận, huyện và TP Thủ Đức bị thiếu trường tiểu học ở 147 xã, phường, thị trấn. Cụ thể, 11 phường không có trường tiểu học công lập thuộc TP Thủ Đức, quận 4, 10, 11, Gò Vấp, Tân Phú. 136 khu vực khác thuộc diện có trường nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu học sinh.

Đáng chú ý, toàn TP có quận 3, quận 5, quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ không có phường, xã, thị trấn nào trong danh sách trên. Điều này đồng nghĩa với việc các quận, huyện trên đáp ứng nhu cầu trường tiểu học công lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.