Học sinh nghèo ở Hà Tĩnh đỗ đại học 27 điểm được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng

(PLO)- Sinh viên ngành y thời gian đào tạo lâu, tốn nhiều chi phí nên được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng, các ngành khác 2 triệu đồng/tháng, riêng ngành thuộc lực lượng vũ trang 500 ngàn đồng/tháng. 

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa họp, thống nhất thành lập "Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn", triển khai trong năm học 2021-2022 đối với hệ đại học.

Chiều 23-8, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp, thành lập "Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Theo đó, hằng năm, Quỹ sẽ sẽ xem xét hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đậu vào các trường ĐH trong nước đạt tổng điểm 3 môn thuộc khối đăng ký xét tuyển ĐH  từ 27 điểm trở lên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thủ khoa ĐH đăng ký xét tuyển, khối đăng ký xét tuyển toàn quốc.

Đối với, sinh viên ngành y thời gian đào tạo lâu, tốn nhiều chi phí nên được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng. Các ngành khác, tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, riêng ngành thuộc lực lượng vũ trang 500 ngàn đồng/tháng do được nhà nước nuôi.

Đối với một số trường hợp dưới 27 trên 25 điểm, nhưng gia đình thuộc diện quá khó khăn, Quỹ sẽ xem xét quyết định mức trợ giúp. Các đơn vị liên quan đã làm việc với một ngân hàng để hàng tháng chuyển tiền cho sinh viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, Hà Tĩnh có 622 thí sinh đạt 27 điểm trở lên cho ba môn xét tuyển đại học. Trong đợt đầu tiên, 50 học sinh đạt tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển ĐH từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 hoặc thủ khoa ĐH, thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, người thân bệnh tật, được xem xét lập danh sách hỗ trợ.

Chiều 10-8, ông Hoàng Trung Dũng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh về tặng quà, thăm hỏi động viên gia đình em bạch Thị Lam (xã Hòa Hải, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với kết quả điểm thi đại học 29,45 điểm.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, mục đích lập Quỹ tạo ra sự công bằng, để tất cả những em có nguyện vọng vào giảng đường nhưng gặp cản trở bởi hoàn cảnh gia đình thì sẽ có tỉnh đồng hành. Việc này cũng nhằm đào tạo nguồn nhân lực tốt cho đất nước, quê hương.

Kinh phí cho hoạt động Quỹ này huy động nguồn xã hội hóa, về lâu dài tỉnh Hà Tĩnh sẽ trích một phần ngân sách bổ sung và kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp.

Quỹ có một hội đồng gồm đại diện Hội Khuyến học, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Hàng năm, đại diện Quỹ sẽ đến tận gia đình các em thuộc diện đề xuất để rà soát, xem xét nhiều yếu tố mới đưa ra quyết định hỗ trợ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.