Học phí mới tại trường đại học có nhiều thành tích về Robocon

(PLO)- Năm học 2024-2025 tới, ngôi trường nổi tiếng với những thành tích về Robocon thu học phí khoảng từ 16,5 đến 20 triệu đồng/học kỳ, tùy ngành học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đã công bố các mức thu học phí cho năm học 2024-2025.

Theo đó, ở chương trình ĐH có 34 ngành, mỗi ngành sinh viên học từ 8-10 học kỳ/khóa. Trong đó, chỉ duy nhất ngành Dược học có học phí 23,5 triệu đồng/học kỳ, gồm 10 học kỳ. 33 ngành học còn lại có học phí từ 16,5 đến 17,5 triệu đồng/học kỳ.

Còn ở chương trình đào tạo Việt Nhật, gồm sáu ngành học với học phí 20 triệu đồng/học kỳ.

Cạnh đó, trường cũng đưa ra các chính sách học bổng cho những sinh viên trúng tuyển năm 2024.

Cụ thể như giảm 50-100% học phí cho những thí sinh có kết quả tuyển sinh cao nhất hoặc thành tích cao ở các cuộc thi cấp tỉnh trở lên; giảm học phí 3-7 triệu đồng cho những nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, ngành dược, thí sinh nhập học sớm, thí sinh theo học ở các trường THPT kết nghĩa và hợp tác với trường, thủ lĩnh thanh niên…

Học phí Trường ĐH Lạc Hồng
Đội thi của Trường ĐH Lạc Hồng tại cuộc thi Robocon Việt Nam năm 2024. Ảnh: NT

Được biết, Trường ĐH Lạc Hồng là ngôi trường nổi tiếng ở phía Nam với hàng loạt thành tích cao từ các cuộc thi sáng tạo về robot trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là trong tháng 5-2024, đội thi của trường đã xuất sắc giành được giải ba chung kết Cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2024 và các giải Fair Play, giải Robot ấn tượng, ý tưởng. Năm 2023, cũng tại cuộc thi này, trường giành được giải á quân.

Những năm trước đó, Trường ĐH Lạc Hồng từng lập kỷ lục năm lần liên tiếp vô địch tại Việt Nam và ba lần vô địch Châu Á Thái Bình Dương cuộc thi Robocon. Nhờ thành tích này, trường đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cho phong trào sáng tạo Robot năm 2014 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.