Học phí ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất đến 190 triệu đồng/năm

(PLO)- Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý những sinh viên đóng học phí muộn mà không có lý do chính đáng sẽ bị khóa tài khoản sinh viên, tài khoản Microsoft Teams, không được ghi nhận kết quả đăng ký các môn học...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về việc đóng học phí năm học 2022-2023 cho các hệ đào tạo trình độ đại học và sau đại học.

Theo đó, mức học phí năm nay của trường chính thức tăng cao so với những năm trước. Trong đó, đối với sinh viên năm nhất hệ chính quy, mức học phí dao động từ 28 đến 44 triệu đồng/năm học (10 tháng). Ngành Răng - Hàm - Mặt và Dược sĩ lấy mức học phí cao nhất trong tất cả ngành, 44 triệu đồng. Ngành Y đa khoa thu 42 triệu đồng/năm học, các ngành còn lại là 28 triệu đồng.

Sinh viên hệ chính quy từ năm hai trở lên sẽ đóng mức học phí chung là 24,5 triệu đồng cho 10 tháng đào tạo ở tất cả các ngành.

Đáng chú ý là mức học phí khá cao ở các ngành, đối tượng đào tạo dịch vụ. Trong đó, ngành Y Việt - Đức (đối tượng đào tạo dịch vụ) có mức học phí cao nhất là 190 triệu đồng cho 10 tháng đào tạo. Tiếp đến là khối ngành Y đa khoa và khối các ngành cử nhân (đối tượng đào tạo theo địa chỉ) với mức học phí lần lượt là 84,7 triệu đồng và 60,5 triệu đồng.

Nếu sinh viên thuộc đối tượng chuyển trường hoặc hệ đại học cử tuyển Lào, Campuchia, học phí được tính lần lượt là 55 triệu đồng và 44 triệu đồng.

Cũng theo thông báo này, ở hệ đào tạo sau đại học, có hai nhóm với mức học phí như sau: Chuyên khoa I, Cao học, Bác sĩ nội trú (63 triệu đồng); Chuyên khoa II, Nghiên cứu sinh (84 triệu đồng).

Trường lưu ý sinh viên có thể đóng học phí cho trường theo hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại trường. Riêng sinh viên đại học và sau đại học mới trúng tuyển sẽ phải nộp học phí ngay khi làm thủ tục nhập học.

Hạn nộp học phí cho sinh viên từ năm thứ hai trở lên là đến hết ngày 16-11. Sinh viên sau đại học từ năm 2 trở lên phải nộp học phí chậm nhất vào ngày 16-12.

Tuy nhiên, trường nhấn mạnh nếu đóng học phí chậm so với thời hạn quy định, sinh viên sẽ bị khóa tài khoản sinh viên, tài khoản Microsoft Teams, không được ghi nhận kết quả đăng ký các môn học, học phần, cấm thi các môn học, học phần, không được cấp giấy chứng nhận (các thủ tục hành chính).

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể nộp đơn xin miễn, giảm, đóng học phí theo từng kỳ và nộp lên phòng Công tác Sinh viên và trình lãnh đạo xem xét giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.