Hoãn xử vụ từng được tuyên oan vì vắng luật sư

(PL)- Ngày 12-4, phiên xử phúc thẩm lần thứ hai vụ Nguyễn Thị Ước về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại TAND tỉnh Bình Phước đã phải hoãn vì vắng mặt 2/3 luật sư bảo vệ cho bị cáo và một số nhân chứng.

Tại phần thủ tục, đại diện VKSND tỉnh đề nghị tòa hoãn xử vì cần có mặt các luật sư và nhân chứng làm rõ một số vấn đề. Vị luật sư duy nhất có mặt tại phiên tòa cũng đề nghị tòa hoãn xử để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Được biết đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước cũng có mặt tại tòa để theo dõi phiên xử.

Như đã phản ánh, giữa năm 2016, xử sơ thẩm lần hai TAND huyện Chơn Thành đã tuyên phạt Ước sáu năm tù, bị cáo kháng cáo kêu oan cho rằng bị hình sự hóa quan hệ dân sự. Xử sơ thẩm lần thứ nhất, tòa huyện tuyên phạt 10 năm tù, bị cáo cũng kêu oan và bản án đó bị hủy.

Tháng 11-2009, bà Ước từng được TAND huyện Chơn Thành xin lỗi công khai và bồi thường 22 triệu đồng vì đã kết án oan bà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm