Hòa vẫn đi tiếp, nhưng ông Park muốn thắng Myanmar

(PLO)- Ngày 1-11, đội tuyển U-23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân Sport City để hoàn tất mọi thứ cho trận đấu quyết định với U-23 Myanmar ở vòng loại giải châu Á 2022.

Với quỹ thời gian dài năm ngày tập luyện, HLV Park Hang-seo có nhiều điều kiện thuận lợi để vừa sửa chữa những điểm còn hạn chế trong lối chơi của học trò từng bộc lộ trong trận ra quân thắng khó U-23 Đài Loan chủ yếu là sinh viên.

Ông thầy người Hàn Quốc xây dựng các phương án khác nhau giúp tuyển thủ U-23 áp dụng cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U-23 Myanmar chiều 2-12. Theo VFF, tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được Ban huấn luyện phân tích, tính toán kỹ lưỡng và đưa giải pháp vào trong các buổi tập.

Thậm chí, ông Park còn chú trọng rèn kỹ năng sút penalty cho các cầu thủ làm quen hơn nếu hai đội hòa nhau và cần giải quyết trên ngôi nhất bảng trên chấm 11 mét. Họ cần có nhiều hơn sự chủ động và tự tin khi đứng loạt sút luân lưu cân não.

Đội tuyển U-23 Việt Nam hăng say tập luyện cho trận cuối bảng I vòng loại U-23 châu Á. Ảnh: AN.

Nhiều phương án, nhiều giải pháp được trang bị cho các cầu thủ qua năm ngày luyện tập, với mục tiêu là giành vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022 trên tư thế nhất bảng I. Các cầu thủ cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất lớn và muốn lấy lại hình ảnh của mình sau trận ra quân chưa thuyết phục.

Một ngày trước đó, HLV Park Hang-seo cho chia đôi lực lượng thi đấu đối kháng và luân chuyển vị trí thi đấu giữa hai bên để quan sát, đánh giá cho kế hoạch xây dựng đội hình mạnh nhất quyết đấu U-23 Myanmar. Ông Park nghiêm khắc với các cầu thủ trên sân tập, sẵn sàng dừng buổi tập để sửa lỗi cho các học trò.

Thầy Park chỉnh sửa từng lỗi nhỏ cho các học trò để không còn mắc phải khi ra sân đấu. Ảnh: AN.

Trả lời phỏng vấn báo chí, tiền vệ Nguyễn Hai Long cho biết, hiện tại toàn đội đang có tinh thần quyết tâm rất cao. Tất cả đều tập trung hết sức cho trận đấu với U-23 Myanmar: “Đây là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi biết đông đảo người hâm mộ luôn cổ vũ, đồng hành cùng đội tuyển và chúng tôi không muốn người hâm mộ phải thất vọng”.

Tại bảng I vòng loại U-23 châu Á 2022, các cầu thủ trẻ Đài Loan đã chính thức bị loại khỏi cuộc chơi sau hai thất bại liên tiếp. Trong khi đó, U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar đều có chiến thắng 1-0 và cùng có hiệu số giống nhau. Do vậy, theo điều lệ giải, ở cuộc đối đầu trực tiếp này, hai đội nếu sau thời gian thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa sẽ phải sút luân lưu để xác định đội nhất bảng.

Chỉ cần hòa Myanmar là đội tuyển U-23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: AN.

Cho đến thời điểm này, vòng loại U-23 châu Á 2022 đã xác định các đội đoạt vé dự vòng chung kết cùng chủ nhà U-23 Uzbekistan đặc cách vào thẳng, gồm U-23 Qatar (bảng A), Iran (B), Iraq (C), Kuwait (D), UAE (E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J) và Nhật Bản (K). Hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U-23 Thái Lan và U-23 Turkmenistan cũng có suất đi tiếp.

Ba vé còn lại là của bảng D và bảng I – bảng đấu của U-23 Việt Nam. Trong đó, đội đứng nhất bảng I cùng hai đội thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo là những đại diện cuối cùng ghi danh vào vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Với cục diện này, nếu trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Myanmar hòa nhau, cả hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Việc đá luân lưu 11m chỉ có ý nghĩa xác định đội nhất bảng.

Tính cửa vô địch AFF Cup
Tính cửa vô địch AFF Cup
(PLO)- HLV Park Hang-seo đang trải qua một hành trình dày đặc các giải đấu mà sân chơi nào cũng quan trọng, đặc biệt là lấy lại thể diện ở vòng loại cuối World Cup 2022 và giữ ngôi vô địch AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.