Hoa khôi mặc đồ công an đã gỡ clip nói nhăng cuội trên TikTok

(PLO)- Sau khi PLO có bài phản ánh, toàn bộ các clip mà hoa khôi mặc đồ công an rồi nói nhăng nói cuội đăng trên TikTok đã được gỡ bỏ. 

Theo ghi nhận của PV, chiều 20-5, clip của hoa khôi của một trường đại học tại TP.HCM (có tài khoản là nguyenyennhi0902) đăng trên TikTok đã được gỡ bỏ.

Trước đó, PLO đã có bài viết ghi nhận việc hoa khôi này mặc đồ công an, nói nhăng nói cuội, tạo trend TikTok: Tháng 7 năm 1956, hơn 70% nhân dân thuốc đắng vào người anh lắc. Đưa tay em đây, anh dắt”.

Cô gái mặc trang phục công an trên clip gốc (ảnh trái) và cô gái “cover” clip trên TikTok (ảnh phải). Ảnh cắt từ clip trên TikTok/NGUYỄN TIẾN

Các chuyên gia về pháp luật cũng như xã hội học trong bài viết đã phân tích và chỉ ra việc vi phạm pháp luật trong hành vi của hoa khôi. 

Động cơ, mục đích mặc đồ công an nói nhảm để câu view, câu “tim” dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến ngành công an.

Đến nay toàn bộ các clip mặc đồ công an của hoa khôi này đăng trên TikTok cũng đã được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, hiện tại trend này vẫn còn tồn tại trên TikTok, YouTube, câu nói "Tháng 7 năm 1956, hơn 70% nhân dân thuốc đắng vào người anh lắc. Đưa tay em đây, anh dắt” còn được chế thành nhạc sàn, remix với hàng trăm ngàn lượt nghe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm