Theo dòng thời sự

Hỗ trợ thực chất để ​du lịch vượt cơn đau

(PLO)- Ngành du lịch đang rục rịch chuyển động sau một thời gian dài “đóng băng” và chịu thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19. Các công ty du lịch đang nỗ lực để vực dậy ngành du lịch trong an toàn, lấy du khách làm trung tâm.

Nhu cầu đi du lịch sau dịch là cơ hội cho doanh nghiệp hồi sinh, đảm bảo nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Ý thức sâu sắc điều này nên bản thân các công ty du lịch, cơ sở dịch vụ đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án kinh doanh tốt nhất, chuẩn bị các gói sản phẩm dịch vụ tốt nhất để đón đầu cơ hội.

Nhưng không phải bây giờ mà trong suốt thời gian qua, các đơn vị trong chuỗi du lịch đã nỗ lực sáng tạo để tự cứu mình. Một số DN đã đóng gói sẵn dụng cụ chống dịch để phát miễn phí cho du khách mang theo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số…

Đặc biệt nhiều đơn vị lữ hành đã linh hoạt, đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Chẳng hạn như tung ra thị trường các chương trình du lịch tại chỗ (city tour), tổ chức tour cho từng nhóm nhỏ theo yêu cầu của du khách...

Tuy nhiên, bản thân các công ty du lịch nỗ lực thôi chưa đủ. Doanh nghiệp, người làm du lịch rất cần sự tiếp sức kịp thời và thực chất từ các gói hỗ trợ kinh tế và chính sách của Nhà nước.

Cụ thể là Nhà nước cần thực thi quyết liệt và hiệu quả chính sách như giãn nợ, miễn, giảm thuế, giảm lãi suất cho vay… thực sự cho đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19; tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận tốt nhất các chính sách hỗ trợ và tham gia đào tạo nghề, bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm đến du lịch.

Đặc biệt Nhà nước cần có cơ chế huy động sự tham gia rộng rãi của các chủ thể phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với tiêu chí du lịch an toàn.

Các bộ, ngành, địa phương đồng hành và chia sẻ với du lịch bằng những hành động thiết thực như giảm các loại phí, các khoản thu về du lịch.

Đối với thị trường khách quốc tế, Nhà nước cần nghiên cứu mô hình “visa vaccine” như một số nước đã tiến hành. Qua đó khi điều kiện cho phép có thể mở cửa trở lại.

Sức khỏe của nhiều công ty du lịch đang xấu. Do vậy Nhà nước cần có cách tiếp cận phù hợp, giải pháp khả thi, tạo môi trường an toàn, chỉ đạo sát sao. Đây chính là cách thức để ngành du lịch sau cơn đau mau khỏi bệnh, nhanh chóng phục hồi và phát triển an toàn.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.