Khách hàng Mỹ, Úc...dồn dập mua du thuyền cá nhân đóng tại VN

(PLO)- Nhu cầu đặt hàng du thuyền buồm của khách nước ngoài tăng đột biến trong giai đoạn dịch COVID-19. 

Đại diện hai hãng du thuyền buồm danh tiếng Seawind và Corsair Marine của Úc có trụ sở tại TP.HCM cho biết, từ khi bùng phát dịch COVID-19 đã làm thay đổi cách chơi du thuyền.

Cụ thể, thay vì đi trải nghiệm trên các siêu du thuyền vòng quanh thế giới trong bối cảnh bị khủng hoảng bởi dịch bệnh, nhiều khách hàng đã đặt mua du thuyền cá nhân để phục vụ nhu cầu giải trí, sinh hoạt cá nhân.

Theo đó, nhu cầu đặt hàng du thuyền buồm cá nhân của khách nước ngoài tăng đột biến, lên cả trăm chiếc mỗi năm thay vì vài chục chiếc khi chưa xảy ra dịch bệnh. Đơn hàng chủ yếu từ các nước như Mỹ, Úc và châu Âu.

Mỗi du thuyền cá nhân có giá dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu USD. Thậm chí nhiều mẫu vừa ra thiết kế đã có hàng chục khách quốc tế đặt hàng. “Hiện khách hàng của chúng tôi đã kín đến năm 2026”, vị đại diện một hãng du thuyền buồm chia sẻ.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, giới chơi du thuyền đã chuyển sang chơi du thuyền cá nhân thay vì đi trên các siêu du thuyền vòng quanh thế giới. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Đơn hàng tăng khiến nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề trong lĩnh vực này cũng tăng để kịp tiến độ giao sản phẩm.

Đại diện hai hãng du thuyền buồm cho biết thêm, trong giai đoạn dịch COVID-19, các hãng du thuyền ở các nước bị gián đoạn sản xuất, còn tại Việt Nam các hoạt động sản xuất vẫn duy trì, thậm chị tăng cao để kịp thời giao hàng.

"Nếu có chiến lược phát triển tốt, Việt Nam sẽ trở thành điểm sản xuất, gia công cho có các nước để thu ngoại tệ", vị này phân tích. 

Vị này đánh giá sở dĩ khách hàng ngoại hướng đến dòng sản phẩm du thuyền cá nhân là do hạ tầng phục vụ bến neo đậu, dịch vụ vui chơi, không gian trải nghiệm khá thông thoáng nên kích thích người mua sắm. Trong khi thị trường nội địa bắt đầu tăng nhưng còn hạn chế hạ tầng, bến neo đậu và không gian trải nghiệm trên mặt nước. 

Du thuyền dễ tậu, bến đậu khó tìm
Du thuyền dễ tậu, bến đậu khó tìm
(PLO)- Mặt nước các tỉnh phía Nam khá phong phú nhưng diện tích đáp ứng yêu cầu neo đậu thuyền không còn nhiều nên cần có chiến lược hoạch định từ Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.