Hộ thuê nhà nguyên căn nếu khó khăn vẫn được hỗ trợ an sinh

(PLO)- Nếu hộ nào có khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và đã được lập danh sách thì sẽ được nhận hỗ trợ chứ không phân biệt hộ thuê phòng trọ hay thuê nhà nguyên căn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến Fanpage PLO, bà Mỹ Tiên ở địa chỉ 1508/13/8 đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết bà cùng gia đình thuê nhà nguyên căn tại địa chỉ trên để ở. Hơn ba tháng nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cả gia đình bà chịu cảnh thất nghiệp. Gia đình bà gồm tám người lớn và một em bé 6 tuổi đã hơn một tháng nay đang trông ngóng nhận tiền hỗ trợ của TP để mua lương thực trang trải bữa ăn.

Bà Tiên chia sẻ: Biết được TP có chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ ngày 17-7 bà đã đăng ký danh sách lên xã để được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy xã đến chi hỗ trợ nên bà gọi phản ánh đến đường dân nóng 1022. Sau đó, bà tiếp tục gọi điện thoại lên xã để hỏi vì sao gia đình bà vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, bà lại nhận được trả lời là xã chỉ hỗ trợ cho người thuê phòng trọ chứ không hỗ trợ cho người thuê nhà nguyên căn.

“Tôi không biết hiện chính sách hỗ trợ những hộ lao động khó khăn phải dựa vào tiêu chí nào. Nếu có chuyện phân biệt người khó khăn ở phòng trọ mới được nhận còn người thuê nhà nguyên căn thì không được là chưa hợp lý. Nếu đã là khó khăn thì là khó khăn chung và cần được chia sẻ như nhau chứ sao lại phân biệt như vậy!?”- bà Tiên bức xúc.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Phương Toàn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cho biết hiện nay việc chi hỗ trợ cho hộ khó khăn xã vẫn đang thực hiện. Nếu hộ nào khó khăn và có trong danh sách thì sẽ được nhận hỗ trợ chứ không phân biệt thuê nhà trọ hay thuê nhà nguyên căn.

"Tại xã có hơn 500.000 người được chi hỗ trợ. Trong khi đó lực lượng cán bộ xã thì không nhiều nên phải chi lần lượt từng nơi chứ không thể phát một, hai ngày là hết được. Nếu người dân đã được lập danh sách và được duyệt thì sẽ được chi hỗ trợ trong thời gian tới. Hiện nay danh sách chi hỗ trợ được quản lý bằng phần mềm nên khó có thể bỏ sót trường hợp nào. Riêng trường hợp của bà Tiên, nếu gia đình bà khó khăn đã được lập danh thì sẽ được nhận hỗ trợ. Xã sẽ kiểm tra lại trường hợp này"- ông Phương cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.