Bến Tre chi trên 5,7 tỉ đồng hỗ trợ người bán vé số lẻ ảnh hưởng dịch COVID- 19

(PLO)- Người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ được chi hỗ trợ 50.000 đồng/mỗi người/ngày trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 9-7 đến ngày 23-7). Tổng chi phí hỗ trợ lên đến hơn 5,7 tỉ đồng. 

Ngày 13-7, UBND tỉnh Bến Tre đã chấp thuận cho công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre trích nguồn kinh phí kinh doanh để hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người bán vé số lẻ khi phải tạm dừng các hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo đó mỗi người bán vé số lẻ sẽ được hỗ trợ  50.000 đồng/ngày, thời gian hỗ trợ được tính trong 15 ngày (kể từ ngày 9-7 đến 23-7).

Người bán vé số ở tỉnh Bến Tre sẽ được chi hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: PV

Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre tạm ứng kinh phí để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ cho người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  phối hợp với các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp, lập danh sách chi hỗ trợ đúng với yêu cầu kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ, đúng đối tượng và không bỏ sót”.

Cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu việc hỗ trợ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh Bến Tre cho biết, qua rà soát toàn tỉnh có trên 7.664 người bán vé số lẻ. Trong đợt này, tỉnh sẽ chi trên 5,7 tỉ đồng để hỗ trợ người bán vé số lẻ trên địa bàn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 9-7 đến ngày 23-7.

Trước đó do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 8-7 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre đã có thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Bến Tre từ ngày 9-7 đến hết ngày 23-7.

Sau thời gian này, tùy tình hình diễn biến của dịch COVID-19, Công ty báo cáo UBND tỉnh để xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh của công ty cho phù hợp.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.