Hố ga nước thải bị hư, gây ô nhiễm môi trường

(PLO)- Người dân sinh sống tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức phản ánh tình trạng hố ga nước thải bị hư, nước tràn ra đường, gây ô nhiễm môi trường. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, người dân sinh sống tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM thông tin về tình trạng hố ga thoát nước của một trường ĐH trên địa bàn phường gây ô nhiễm.

Cụ thể hố ga thoát nước bị hư, xảy ra tình trạng nước thải từ hố ga tràn trực tiếp ra môi trường, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Nước thải chảy trực tiếp ra đường

Trao đổi với PV, ông T (ngụ phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết gần đây, hố ga trước nhà ông bị hư nên nước thải từ hố ga xả trực tiếp ra môi trường, chảy tràn vào khu vực nhà ông sinh sống. Ông T cũng đang kinh doanh phòng trọ nên sự cố trên gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của ông và người thuê trọ. Khi trời mưa, lượng nước thải và nước mưa cộng lại khiến nhà cửa và dãy trọ bị ngập.

hố ga nước thải
Ông T phản ánh hố ga bị hư làm nước thải tràn ra ngoài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của ông. Ảnh: TM

“Chỉ cần đứng từ ngoài đường quan sát là thấy nước thải từ hố ga tràn trực tiếp ra đường. Tôi đã có phản ánh lên UBND phường Linh Trung qua nhóm chat khu phố nhưng chưa được giải quyết. Tôi rất mong chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý để sớm chấm dứt tình trạng này, tránh gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và sức khỏe của người dân” - ông T nói.

Bạn NVA, sinh viên sinh sống tại khu vực này, cho biết việc hố ga bị hư cũng gây ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại. Do bạn ở khu vực có địa hình dốc nên việc nước thải từ hố ga chảy xuống đây tạo thành nhiều hố trũng, tồn đọng lâu ngày khiến bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng.

“Do hố ga hư nên những hố ga khác chung hệ thống thường xuyên bị quá tải, nước thải không thoát kịp dẫn đến tràn ra mặt đường, chảy lênh láng khắp con hẻm. Có lần chạy xe máy tôi bị té do quá trơn trượt” - bạn A nói.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại thời điểm trên hố ga bị phản ánh có tình trạng bị hư hại khiến nước thải bên trong tràn ra đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân.

Kịp thời xử lý phản ánh của báo chí

Liên quan đến vụ việc trên, mới đây Phòng TN&MT TP Thủ Đức có văn bản phản hồi kết quả giải quyết phản ánh của ông T liên quan đến hố ga xả thải gây ô nhiễm.

Theo văn bản, sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng TN&MT TP Thủ Đức đã phối hợp với UBND phường Linh Trung kiểm tra hiện trạng theo đơn phản ánh.

Qua đó, Phòng TN&MT đã yêu cầu nhà trường thực hiện khơi thông, nạo vét hố ga, đến nay đã khắc phục hiện trạng và không còn tình trạng nước chảy tràn ra khu vực xung quanh; đồng thời yêu cầu UBND phường Linh Trung tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định, thực hiện tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức trên địa bàn hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn; không xả rác ra đường, các khu đất trống… tổ chức ra quân dọn vệ sinh các vị trí phát sinh rác thải trên địa bàn phường.

Cũng theo biên bản làm việc, nhà trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra lại hệ thống thoát nước và khắc phục ngay tình trạng hư hỏng của hố ga.

Sẽ tăng cường giám sát địa điểm gây ô nhiễm môi trường

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Trí, Chủ tịch UBND phường Linh Trung, cho biết sau khi nhận được phản ánh, UBND phường Linh Trung đã phối hợp với Phòng TN&MT TP Thủ Đức làm việc với trường ĐH trên và kiểm tra hiện trạng theo phản ánh của ông T.

Qua thực tế kiểm tra, tổ kiểm tra có ghi nhận trước cổng trường có hai hố ga thoát nước, có hiện trạng nước chảy tràn ra đường tạo thành dòng chảy tràn trên mặt đường, chảy ra khu đất trống trước cổng trường.

Ngay sau đó, tổ kiểm tra đã yêu cầu nhà trường thực hiện khơi thông, nạo vét hố ga, khắc phục hiện trạng không cho nước chảy tràn ra khu vực xung quanh. Sau buổi làm việc, UBND phường và nhà trường đã khắc phục tình trạng trên và không còn tình trạng nước chảy tràn ra khu vực xung quanh.

Cũng theo ông Trí, UBND phường Linh Trung sẽ tiếp tục theo dõi, cử cán bộ phụ trách phối hợp với khu phố tăng cường kiểm tra, giám sát để không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường tại địa điểm trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.