HLV Shin Tae-yong không chắc Indonesia thắng tuyển Việt Nam

(PLO)- Có đến chín cầu thủ Indonesia nhập tịch đang chơi bóng ở châu Âu phải đến ngày 17-3 mới trở về hội quân ở Jakarta đã khiến HLV Shin Tae-yong lo lắng họ không đủ sức đá trận lượt đi trên sân Bung Karno.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Hàn Quốc Shin Tae-yong của Indonesia ngập ngừng khi được hỏi về khả năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (VN) để chiếm ưu thế ở bảng F cùng mục tiêu đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir và các chuyên gia thì tin đội nhà có một trận thắng và một trận hòa.

Cầu thủ nhập tịch lên tuyển muộn

HLV Shin Tae-yong không đảm bảo đội tuyển Indonesia sẽ đánh bại tuyển VN ở hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 với lượt đi diễn ra vào ngày 21-3 trên sân Bung Karno và lượt về ngày 26-3 tại sân Mỹ Đình. Chút lợi thế tâm lý cho các học trò của ông Shin là vừa thắng VN 1-0 ở vòng bảng Asian Cup vào tháng 1 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Asnawi Mangkualam.

HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ Indonesia
HLV Shin Tae-yong và các cầu thủ Indonesia. Ảnh: BOLA

Ông Shin đã lên danh sách 28 tuyển thủ Indonesia, bao gồm cả những cầu thủ mới nhập tịch như Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On và hai gương mặt chưa tuyên thệ công dân Indonesia là Ragnar Oratmangoen và Thom Haye. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều ngoại binh nhập tịch cả mới lẫn cũ vẫn không làm ông Shin tự tin Indonesia có thể đánh bại VN.

Sở dĩ ông Shin không chắc Indonesia có trọn 3 điểm tại chảo lửa Bung Karno và sân khách Mỹ Đình do các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu về nước quá trễ: “Mục tiêu của tôi là chuẩn bị tốt nhất có thể cho hai trận gặp tuyển VN. Tôi không thể đảm bảo 100% Indonesia chiến thắng hai trận đấu này. Bởi vì chúng tôi có những cầu thủ chơi ở châu Âu trở về. Khoảng cách mà các cầu thủ phải di chuyển là một hành trình rất dài và đặc biệt là sự khác biệt lớn về múi giờ”.

Do các cầu thủ nhập tịch từ châu Âu về mất nhiều thời gian, HLV Shin Tae-yong đánh giá trận đầu tiên trên sân Bung Karno sẽ khó khăn hơn ở sân Mỹ Đình: “Với tư cách chủ nhà vào ngày 21-3, Indonesia vẫn không có nhiều lợi thế. Trận đấu thứ hai ở Hà Nội vào ngày 26-3 có thể dễ dàng hơn một chút với chúng tôi”.

Đội tuyển Indonesia dự kiến ​​tập trung đầy đủ vào ngày 17-3 và chỉ có hơn ba ngày tập luyện cho trận lượt đi gặp VN. Chín cầu thủ từ châu Âu về muộn trong số 11 ngoại binh nhập tịch là Elkan Baggott, Sandy Walsh, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Marselino Ferdinan, Ivar Jenner và Rafael Struick...

Ông Shin nói về tuyển VN và từ chối dự đoán tỉ số: “Tôi nhận thấy VN cũng có cầu thủ nhập tịch (thủ môn Nguyễn Filip). Tôi nghĩ đây là một sự thay đổi tốt. Theo kinh nghiệm của tôi, sẽ rất khó dự đoán tỉ số hai trận đấu này ra sao”.

Indonesia nhập tịch cầu thủ vào giờ chót

Hậu vệ Nathan Tjoe-A-On đang khoác áo SC Heerenveen (Hà Lan) dưới dạng cho mượn từ Swansea City (hạng nhì Anh) vừa nhập tịch Indonesia ngay trong đêm 11-3, chỉ vài giờ sau chuyến hành trình dài từ Hà Lan. Qua hôm sau, đến lượt Thom Haye và Ragnar dù chưa hoàn tất mọi thủ tục để tuyên thệ nhập tịch. Chủ tịch PSSI Erick Thohir tiết lộ PSSI phải hành động nhanh chóng vì ngày 13-3 là hạn chót đăng ký danh sách cho Ban tổ chức vòng loại World Cup 2026.

2_15_BAICHINH_Shin_Tae_yong_Indonesia_Vietnam_950_2h.jpg
Bảng F nóng nhất với hai trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam vào ngày 21 và 26-3.
Ảnh: ANH THỎA

Chủ tịch Erick Thohir hy vọng các gương mặt mới nhập tịch sẽ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Indonesia qua mặt hai trận gặp VN. Hiện trong số 28 cầu thủ Indonesia lên tuyển, có đến 13 ngoại binh nhập tịch hoặc thi đấu ở nước ngoài. Phần lớn học trò của ông Shin là các cầu thủ đã đưa Indonesia lọt vào vòng 16 đội của Asian Cup.

HLV Erwan Hendarwanto từng dẫn dắt nhiều CLB lớn ở Indonesia đánh giá lực lượng cầu thủ nước ngoài có tác động tích cực đến lối chơi của đội tuyển quốc gia: “Với các ngoại binh nhập tịch từng tham dự Asian Cup, đội tuyển thấy sự phát triển tốt trong lối chơi. Ông Shin có khá nhiều cầu thủ nước ngoài giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tôi thấy Indonesia sở hữu cơ hội lớn để đánh bại VN hoặc một thắng, một hòa trong hai trận đấu”.

Chuyên gia Erwan cũng khẳng định sức mạnh của Indonesia là sự kết hợp tuyệt vời giữa cầu thủ nhập tịch và các tài năng địa phương đang đá giải quốc nội: “Không thể giảm thiểu vai trò của các cầu thủ thi đấu giải trong nước. Họ toàn là những nhân vật giỏi mới có khả năng cạnh tranh với cầu thủ nhập tịch”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.