Khác biệt giữa 2 chuyến “vi hành” của HLV Troussier và Shin Tae-yong

(PLO)- Hơn hai tuần nữa sẽ diễn ra trận lượt đi vòng loại World Cup 2026 Indonesia - Việt Nam nhưng cả HLV người Hàn Quốc lẫn HLV người Pháp đang dẫn dắt hai đội bóng đều có những chuyến “vi hành” rất lạ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam (VN) sẽ tái đấu với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 trong tháng 3 với hai cuộc chạm trán nảy lửa khi cả hai HLV Troussier và Shin Tae-yong đều không thể thua vì ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Sau hơn bảy năm không thắng tuyển VN, các cầu thủ Indonesia mới xóa bỏ lời nguyền khi vừa có trận thắng nhẹ 1-0 nhờ quả phạt đền ở Asian Cup.

Người sang Nhật…

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong hiểu rõ chiến thắng mong manh đó không nói lên nhiều điều và đang tìm mọi cách để tiếp tục qua mặt đồng nghiệp lão luyện Troussier. Tương tự, ông thầy người Pháp rất mong mỏi khôi phục lại vị thế số 1 Đông Nam Á, sau khi bị rơi ra ngoài top 100 thế giới, bằng khao khát phục thù đối thủ quen thuộc Indonesia.

Hồi cuối tháng 2, ông Troussier đã lặn lội sang tận Nhật Bản để tìm kiếm sự tiến bộ của tiền đạo Công Phượng. Cựu chân sút của HAGL cũng là cầu thủ duy nhất của bóng đá VN hành nghề ở nước ngoài. Chỉ tiếc là Công Phượng vẫn không có suất đá chính, dù đội bóng Yokohama đã rớt hạng, xuống chơi J-League 2. Nó khiến cho cuộc trò chuyện của Công Phượng với thầy cũ Troussier trở nên… tế nhị hơn, vì không ai nhắc đến cơ hội trở lại tuyển quốc gia.

w-P1_15_BAICHINH_Vihanh_Troussier_Shin_750.jpg
Trong khi HLV Troussier sang Nhật gặp Công Phượng. Ảnh: VFF

Cũng rất khó cho HLV Troussier đặc cách cho Công Phượng, khi ở trận đấu ngày 2-3 của CLB Yokohama, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký của CLB Nhật ở trận hòa thứ hai với Oita Trinita. Cho nên chuyến “vi hành” của ông Troussier trở thành cuộc tham quan Công Phượng chơi ở đội hình B đá với đội trẻ vào sáng hôm sau. Điều này càng khiến ông Troussier rất khó thuyết phục mình lẫn giới hâm mộ để triệu tập Công Phượng quá lâu rồi thiếu hẳn cảm giác thi đấu.

Người qua Hà Lan Bỉ

Tương tự với cuộc khám phá của HLV Troussier, ông Shin Tae-yong vừa trở lại Indonesia đã cùng các cộng sự sang Hà Lan để tìm hiểu rõ hơn về các học trò để chuẩn bị cho hai trận đối đầu với đội tuyển VN. Ông thầy người Hàn Quốc đã đến sân xem tiền vệ trẻ Ivar Jenner khoác áo FC Utrecht. Tài năng mới 20 tuổi đã chơi trọn 90 phút dù không thể giúp CLB tránh khỏi trận thua NAC Breda 1-3. Xem cầu thủ trẻ này xong ông Shin Tae-yong thú nhận vẫn rất hài lòng qua nhận xét: “Dù CLB mà Ivar Jenner thi đấu thua nhưng cầu thủ trẻ này đã thi đấu rất tốt trong suốt trận. Điều đó thật tuyệt vời!”.

w-P2_15_BAICHINH_Vihanh_Troussier_Shin_750.jpg
Thì HLV Shin Tae-yong sang Hà Lan, Bỉ tìm những chân sút gốc Indonesia. Ảnh: PSSI

Ngay sau đó, HLV Shin Tae-yong đã sang Bỉ chứng kiến chân sút 20 tuổi khác là Marselino Ferdinan trong trận Deinze đánh bại RSCA Futures 4-1 ở giải hạng Nhì. Ông Shin sẽ tiếp tục “vi hành” trở lại sân bóng Hà Lan để kiểm tra phong độ của tiền đạo Rafael Struick ra sân cho ADO Den Haag.

Cần biết là đội tuyển Indonesia có đến bảy cầu thủ nhập tịch đang chơi bóng ở châu Âu, châu Phi, Malaysia... từng góp mặt tại Asian Cup và thành phần hội quân cho hai trận gặp VN sắp tới không thể thiếu họ. Mới nhất, ông Shin có thêm Jay Idzes, trung vệ gốc Hà Lan, 23 tuổi đang khoác áo Venezia ở giải Serie B, hạng Nhì Ý vừa nhập tịch thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.