Tỉ phú Indonesia, HLV Shin Tae-yong và “HLV online” trước trận gặp Việt Nam

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tỉ phú Erick Thohir bận trăm công ngàn việc vì đang là doanh nhân trong Ban kinh tế của Tổng thống Joko Widodo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tỉ phú Erick Thohir bận trăm công ngàn việc vì đang là doanh nhân trong Ban kinh tế của Tổng thống Joko Widodo nhưng ông vẫn quan tâm đặc biệt đến tình hình đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Việt Nam (VN).

Chủ tịch Thohir được xem là người bảo lãnh cho HLV Shin Tae-yong dù HLV người Hàn Quốc này đang bị thất sủng với người hâm mộ và các “HLV online” ở Indonesia. Ông lo lắng về phần trách nhiệm của mình trước đòi hỏi ở dư luận Indonesia vốn cực đoan và thậm chí là sẵn sàng manh động.

15_Indonesia_Chutich PSSI_lo tran VN__390_1h.jpg

Những ngày qua, hàng triệu fan Indonesia lại hoài nghi về HLV Shin Tae-yong và đòi thay bằng HLV nội Indra Sjafri, người đưa U-23 Indonesia đoạt chức vô địch SEA Games 32, lên làm HLV trưởng.

Chuyện “HLV online” đòi hỏi đấy đã tạo nên làn sóng cực mạnh đến độ Chủ tịch Thohir phải ra lời giải thích rằng các trợ lý của HLV Shin Tae-yong hiện nay là rất mạnh với những tên tuổi như Yulianto, Bima Sakti nên cứ kiên nhẫn để HLV Shin Tae-yong làm.

Chuyến sang châu Âu vừa qua của HLV Shin Tae-yong nhằm tìm cầu thủ giỏi với bốn tên tuổi đá ở Hà Lan, Anh và Ý là chuyến đi mà ông Thohir bảo trợ và ủng hộ để thực hiện “mục tiêu nóng” có 4-6 điểm qua hai trận gặp đội tuyển VN.

Chủ tịch Thohir sốt sắng là để tuyển Indonesia phải vươn lên ngôi nhì bảng ở đợt FIFA Days cuối tháng 3 này và từ đó nắm ưu thế cho đến hết sáu trận vòng bảng, đạt mục tiêu vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Lịch sử chiếc ghế của chủ tịch PSSI nhiều đời là phụ thuộc vào thành tích của đội tuyển Indonesia và ông Thohir lắm quyền lực nhưng cũng có thể bị áp lực phải rời ghế nếu đội tuyển Indonesia dừng chân ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, nhìn VN lấy một trong hai chiếc vé của bảng F.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.