HLV Park Hang-seo: ‘Khó lấy điểm Oman’

(PLO)- Một ngày trước trận làm khách Oman đêm 12-10, ông thầy người Hàn Quốc thận trọng chia sẻ rất khó khăn để lấy điểm của chủ nhà nhưng các học trò rất nỗ lực và tất cả đều sẵn sàng.

Sau ba trận ra quân toàn thua, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ nhẹ ký Oman so với các đội khác ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đánh giá của nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ của mình và chuẩn bị cho trận tiếp theo với sự quyết tâm cao nhất.

Vai trò VFF và áp lực nặng nề của ông Park
Vai trò VFF và áp lực nặng nề của ông Park
(PLO)- Chưa bao giờ HLV Park Hang-seo lại sợ thua như ở vòng loại cuối World Cup 2022, vì sau nhiều thành công với bóng đá Việt Nam, ông chưa quen với thất bại. Mặc dù chỉ xem cuộc chơi lớn này như một cơ hội cọ xát và học hỏi quý giá cho học trò, thầy Park vẫn hy vọng vào cơ may để tạo thêm những cú sốc trước các đối thủ mạnh hơn hẳn mình ở bảng B.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn thừa nhận mọi thứ không dễ dàng: “Hiện nay, tình hình của chúng tôi khá khó khăn để lấy điểm. Tôi biết ở trong nước có khá nhiều luồng phê phán chúng tôi, đặc biệt sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc.

Tôi sẵn sàng nhận những luồng phê phán đó. Nhưng nếu chỉ trích cầu thủ và trợ lý thì tôi thấy không thỏa đáng, tôi không đồng ý điều đó. Các cầu thủ đã làm tốt nhất nhiệm vụ của mình. Tôi cùng các cầu thủ hiện nay đều đang nỗ lực và hướng tới trận tiếp theo”.

Các tuyển thủ Việt Nam nỗ lực rèn luyện cho trận đấu với chủ nhà Oman. Ảnh: AN.

Ông Park phản ứng mạnh mẽ khi nghe việc ông bầu Đỗ Quang Hiển chỉ trích nhà cầm quân người Hàn bảo thủ và lười thay đổi. Bên cạnh đó, các trợ lý của ông Park thiếu bản lĩnh để góp ý và phản biện. Đáp lại, ông Park nói rõ: “Đánh giá chiến thuật của chúng tôi không phải việc của CLB Hà Nội. Tôi không hiểu sao ông Hiển dựa vào đâu mà nói tôi bảo thủ. Đội tuyển Việt Nam có khá nhiều tiến bộ”.

Về chuẩn bị trận đấu với Oman liên quan đến chất lượng sân tập của đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo cho rằng đó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, việc sân tập không có hàng rào che chắn cũng bất tiện khi đội tuyển tập các bài chiến thuật.

Về việc điều chuyển hậu vệ trẻ Nguyễn Thanh Bình sang đội trẻ U-23 Việt Nam sau trận đấu với Trung Quốc, HLV Park Hang-seo giải thích: “Thanh Bình về đội U-23 không phải do lỗi của cậu ấy. U-23 Việt Nam phải có sự chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới, nên không chỉ có Thanh Bình mà còn có Văn Xuân cũng được điều chuyển sang.

HLV Park Hang-seo không hài lòng với phát ngôn của bầu Hiển chê ông bảo thủ. Ảnh: AN.

Đối với trận gặp đội tuyển Oman, chúng tôi đã có đủ lực lượng. Tôi cũng bàn với các trợ lý và thống nhất giải phóng tâm lý cho Thanh Bình và cậu ấy cũng là cầu thủ trụ cột của U-23 Việt Nam nên ở lại UAE chuẩn bị cũng là hợp lý”.

Trong khi đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: “Toàn đội đã có một buổi họp riêng sau trận đấu. Khi tiếng còi chưa kết thúc, tất cả chúng tôi phải nỗ lực. Đội tuyển đã cùng nhau chiến thắng thì cùng nhau chấp nhận thất bại. Chúng tôi sẽ trưởng thành hơn trong tương lai, ví dụ như Thanh Bình có thể có thêm kinh nghiệm khi đối đầu với các đội bóng lớn tại vòng loại cuối cùng này”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tập luyện bình thường trở lại sau chấn thương nhẹ cổ chân. Ảnh: AN.

Trung vệ tuyển Việt Nam bày tỏ thêm: “Sau 3 trận ra quân, chúng tôi không giành kết quả tốt, nhưng cũng đã thể hiện rõ tinh thần thi đấu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến vòng loại thứ ba World Cup, nên các trận đấu vừa qua đã giúp chúng tôi rút ra những kinh nghiệm cần thiết”.

Theo VFF trong trận đấu này, LĐBĐ Oman thông báo mở 50% sức chứa của sân Sultan Qaboos (tương đương 17.000 chỗ ngồi) để đón khán giả vào theo dõi và cổ vũ cho hai đội tuyển. Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khán giả vào sân sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19.

Messi không còn nguy hiểm như trước
Messi không còn nguy hiểm như trước
(PLO)- Từng đối đầu với Lionel Messi trong thời gian thi đấu cho La Liga, rất ít hậu vệ tại Ligue 1 hiểu rõ cầu thủ của Paris Saint-Germain (PSG) hơn Adil Rami của Troyes.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.