Còn 7 trận nữa, thầy trò ông Park ứng xử thế nào?

(PLO)- Nếu so sánh với Thái Lan hồi vòng loại World Cup 2018 thì đội tuyển Việt Nam đã có những khởi đầu ở vòng loại cuối tốt hơn nhiều. 

Hồi đó, vào những năm 2016, 2017, khi sang Trung Đông làm khách trước Iraq, Iran, thầy trò HLV Kiatisak thua toàn diện về tỉ số lẫn thế trận. Nó khác hẳn với thầy trò ông Park trong trận làm khách trước Saudi Arabia dẫn trước chủ nhà và chỉ chịu thua khi mất người. Hay trận thua sít sao 0-1 trước Úc đã có nửa hiệp 2 làm đối thủ này lao đao bảo vệ tỉ số. Ngay cả trận thua Trung Quốc cũng cho thấy không thua về thế trận và thiếu may mắn trong những phút bù giờ thiếu tập trung.

Cục diện bảng B đội tuyển Việt Nam tuy ở đáy bảng nhưng chỉ thua ba đội Nhật Bản, Oman và Trung Quốc 3 điểm. Với trật tự trên, trên lý thuyết thì Việt Nam vẫn còn cơ hội tranh vị trí thứ ba bảng B khi còn đến bảy lượt trận nữa. Thái Lan trước đây cũng thất bại thảm ở vòng loại cuối World Cup 2018 và để lại một di chứng rất tệ hại khiến cả nền bóng đá ảnh hưởng đến bây giờ và đội tuyển lẫn U-23 mất luôn cả ngôi số một Đông Nam Á.

Các trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 giá trị hơn bất kỳ chuyến tập huấn nước ngoài nào cho đội tuyển Việt Nam để trở về bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup.

Sau trận thua Trung Quốc, HLV Park Hang-seo đã tự nhận vài sai lầm trong dùng người của mình. Ông thầy người Hàn Quốc không phải “hết bài”, hết “nguồn nguyên liệu” với tuyển Việt Nam, song ông cần có những thay đổi và thậm chí là những phản biện và trao đổi nhiều hơn từ những trợ lý, những nhà chuyên môn cùng ông gắn bó với đội tuyển để tìm ra lối đá hợp lý hơn, thích nghi hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.