HLV Kim Sang-sik với chiến lược Asian Cup 2027 và SEA Games 33

(PLO)- Sau chiến thắng lịch sử tại AFF Cup 2024, bóng đá Việt Nam bước vào hành trình mới cùng những mục tiêu cao hơn, với chỉ tiêu cho thầy trò HLV Kim Sang-sik là vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 và bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Kim Sang-sik đang chạy đua với thời gian khi sớm kết thúc lịch nghỉ phép ở quê nhà Hàn Quốc, sau chức vô địch AFF Cup 2024 để đến khắp các sân bóng theo dõi những trận đấu V-League. Ông thầy trẻ 49 tuổi cùng các cộng sự tranh thủ kiểm tra phong độ học trò cũ, đồng thời tuyển chọn những gương mặt mới.

Bóng đá Việt Nam và hành trình vươn tầm châu lục

Bóng đá Việt Nam và hành trình vươn tầm châu lục

(PLO)- Sau chức vô địch AFF cup 2024, giấc mơ bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục không phải là điều xa vời, nhưng để tiến xa hơn và sánh ngang với những nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc luôn cần một chiến lược toàn diện và bền vững.

Theo VFF, nhiệm vụ trọng tâm của HLV Kim Sang-sik trong năm 2025 là đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho các đội tuyển quốc gia tranh tài ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, diễn ra vào FIFA Days tháng 3 và bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 33 cuối năm nay tại Thái Lan.

HLV Kim Sang-sik giải bài toán nhân sự

Sau chức vô địch Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều động lực và niềm tin để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu mới. Bên cạnh nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ tái lập thành tích giành huy chương vàng cho đội trẻ tại SEA Games 33 vào tháng 12.

HLV Kim Sang-sik
HLV Kim Sang-sik sẽ tính toán lực lượng chu đáo cho hai sân chơi quốc tế lớn trong năm 2025. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đây là bài toán đầy thách thức đòi hỏi HLV Kim Sang-sik phải tính toán cẩn trọng mọi thứ, đặc biệt là giải bài toán nhân sự, nhằm duy trì sức cạnh tranh cao, lại vừa xây dựng lực lượng kế thừa vững chắc. HLV Kim Sang-sik đã xác định rõ hai mục tiêu chiến lược là vượt qua vòng loại cúp châu Á và giành vàng SEA Games.

Trong quá trình này, ông thầy người Hàn Quốc có thể áp dụng chiến thuật xoay vòng lực lượng linh hoạt như đã thể hiện ở AFF Cup 2024, kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ đầy triển vọng. Ở những trận đấu gặp đối thủ yếu hơn như Lào và Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, ông Kim có thể trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Bên cạnh đó, trong các đợt hội quân tuyển quốc gia, những cầu thủ trẻ Việt Nam cũng tham gia rèn luyện với đàn anh.

Đây là những cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu cùng đội tuyển quốc gia, đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá chính xác tiềm năng của họ, chọn lựa đội hình phù hợp nhất chuẩn bị cho SEA Games.

hlv-kim-sang-sik-voi-chien-luoc-asian-cup-2027-va-sea-games-33 (2).jpg
Malaysia là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngược lại, trong các trận đấu quyết định với đối thủ mạnh như Malaysia, ông Kim chắc hẳn sẽ ưu tiên sử dụng lực lượng chủ chốt nhằm đảm bảo mục tiêu giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Những trận đấu mang tính quyết định đòi hỏi các cầu thủ phải có bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua sức ép lớn từ đối thủ và khán giả.

Chiến lược kép của ông Kim

Lịch trình vòng loại Asian Cup 2027 thuận lợi cho bóng đá Việt Nam trong năm 2025. Các trận đấu quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Malaysia diễn ra vào tháng 6-2025 và tháng 3-2026, đều xa thời điểm SEA Games. Điều này giúp đội tuyển không cần thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ trong những trận đấu quyết định.

Trong khi đó, hai trận gặp Nepal (14-10-2025) và Lào (18-11-2025) lại gần với thời gian diễn ra SEA Games. Lịch trình này tạo cơ hội cho HLV Kim Sang-sik sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ U-23, vừa giúp họ trui rèn bản lĩnh và kinh nghiệm cho SEA Games, vừa đảm bảo thành tích tại vòng loại Asian Cup.

hlv-kim-sang-sik-voi-chien-luoc-asian-cup-2027-va-sea-games-33 (3).JPG
Các cầu thủ trẻ U-23 sẽ luyện quân cùng tuyển quốc gia trong nhiều dịp tập trung. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đáng chú ý, việc sắp xếp lịch thi đấu V-League trong giai đoạn này cũng không gặp nhiều khó khăn. Giải đấu tạm nghỉ từ giữa tháng 11-2025 để nhường chỗ cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia và U-23, các CLB cũng không có lý do phản ứng vì lịch này phù hợp với thời điểm FIFA Days. Trong lúc đó, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tận dụng thời gian này để hội quân, chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, hướng đến mục tiêu giành vàng.

HLV Kim Sang-sik đang đối diện chiến lược kép đầy thách thức nhưng cũng mang đến nhiều cơ hội để bóng đá Việt Nam vươn tầm. Trong đó, ông Kim bảo đảm kết hợp giữa phát triển lực lượng trẻ và duy trì sức mạnh đội tuyển quốc gia vừa đảm bảo thành tích trước mắt, vừa tạo nền móng vững chắc cho tương lai. Những sân chơi ở Đông Nam Á và châu Á trong năm 2025 giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành tích cho mục tiêu gần, hướng đến giấc mơ xa hơn trên đấu trường thế giới.

Đội tuyển Nam tiến

Sân vận động Gò Đậu là địa điểm diễn ra trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Lào vào ngày 25-3. Và sau gần 3 năm, đội tuyển quốc gia mới trở lại một sân bóng ở phía Nam để thi đấu. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam tham dự các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Days trên sân cỏ phía Nam là vào tháng 9-2022, tại sân Thống Nhất (TP.HCM). Khi đó, với lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã dễ dàng đánh bại Singapore 4-0 và Ấn Độ 3-0 để đăng quang giải giao hữu quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.