HLV Kim Sang-sik và tham vọng World Cup 2030

(PLO)- Sau chức vô địch AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ tham vọng lớn lao là nâng cấp và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép sau chiến thắng tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông quê nhà. Trong một buổi phỏng vấn, vị chiến lược gia 49 tuổi thẳng thắn chia sẻ mục tiêu của mình: “Chúng tôi mơ ước tham dự World Cup 2030. Nhưng để giấc mơ này trở thành hiện thực, toàn đội cần nỗ lực luyện tập và cống hiến hết mình”.

Chặng đường dài cho giấc mơ World Cup

Ngôi vô địch Đông Nam Á đã thắp lên hy vọng về khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở sân chơi lớn nhất thế giới. Thực tế giấc mơ World Cup không phải điều mới mẻ với bóng đá Việt Nam. Tham vọng này mang đầy cảm hứng và khát vọng, nhưng để biến nó thành hiện thực, làng bóng Việt Nam cần nhiều hơn những thành công khu vực lẫn châu lục.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia đã đạt được những cột mốc lịch sử, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khát vọng này. Để hiện thực hóa mục tiêu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từng bổ nhiệm HLV Philippe Troussier, người có kinh nghiệm dày dạn tại đấu trường World Cup với nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau. Hơn nữa, việc FIFA mở rộng số đội tham dự lên 48 kể từ năm 2026 cũng mang đến cơ hội lớn hơn cho các đội bóng châu Á như Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik
HLV Kim Sang-sik khao khát đưa bóng đá Việt Nam góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: AP.

Trong quá trình đó, đội tuyển Việt Nam đã từng tiệm cận tốp 10 châu Á, nhưng giấc mơ World Cup vẫn đầy gian nan. HLV Troussier thất bại trong bối cảnh bóng đá Việt Nam còn nhiều tồn đọng, từ hệ thống đào tạo trẻ đến chất lượng và cấu trúc giải đấu trong nước.

Kể từ khi lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008, bóng đá Việt Nam vẫn chưa có những bước phát triển mang tính đột phá trong việc nâng cao tính cạnh tranh của V-League hay hiệu quả vận hành của các CLB. Dù các cầu thủ ngày càng chuyên nghiệp và thành tích ổn định hơn, nhưng nền tảng cần thiết cho một giấc mơ lớn vẫn chưa đủ vững chắc. Sự thiếu ổn định và bền vững trong các giải đấu khu vực phản ánh rõ nét những hạn chế này.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khẳng định, để giấc mơ World Cup không chỉ là khẩu hiệu, bóng đá Việt Nam cần thực hiện những cải cách mạnh mẽ: Phát triển và đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ, xây dựng hệ thống đào tạo đồng bộ tại các CLB; Cải thiện cơ sở hạ tầng, sân bãi, điều kiện thi đấu phải đạt tiêu chuẩn quốc tế; Nâng cao chất lượng giải đấu trong nước, như đấu trường V-League phải trở thành sân chơi thực sự cạnh tranh để cầu thủ có môi trường rèn luyện trước khi bước ra sân chơi quốc tế.

hlv-kim-sang-sik-va-tham-vong-world-cup-2030 (5).jpg
Đội tuyển Việt Nam đã đăng quang Đông Nam Á sau hai trận chung kết căng thẳng với đối thủ lớn Thái Lan. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng bày tỏ bóng đá Việt Nam cần tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội xuất ngoại cho cầu thủ, tích lũy kinh nghiệm từ những nền bóng đá phát triển.

Mục tiêu mới của HLV Kim Sang-sik

Vô địch AFF Cup 2024 ngay ở mùa giải đầu tiên cầm quân đội tuyển Việt Nam là nguồn cảm hứng cho HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt nền móng cho các học trò vươn xa. Giấc mơ World Cup là hành trình dài, và nhiệm vụ không chỉ có mỗi mình HLV Kim Sang-sik mà đòi hỏi sự chung tay của các bên liên quan.

Trước mắt, HLV Kim Sang-sik đang có nhiều động lực và niềm tin để tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới. Theo VFF, bên cạnh nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng mong mỏi tái lập thành tích giành huy chương vàng cho đội trẻ tại SEA Games 33, tổ chức tại Thái Lan vào tháng 12.

hlv-kim-sang-sik-va-tham-vong-world-cup-2030 (1).jpg
Cổ động viên Việt Nam mong mỏi đội tuyển quốc gia tiếp tục cất cánh dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ảnh: AP.

Sau ít ngày nghỉ ngơi cùng gia đình tại quê nhà, HLV Kim Sang-sik đã trở lại Việt Nam để tiếp tục với guồng quay công việc, chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong năm 2025. Mặc dù sắp đến kỳ nghỉ Tết, ông Kim vẫn quyết định kết thúc sớm lịch nghỉ phép nhằm tranh thủ quỹ thời gian để có thể theo dõi các trận đấu tại V-League, theo dõi phong độ các cầu thủ và tìm kiếm những gương mặt mới cho đội tuyển.

Trong thời gian tới, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng với các cộng sự chia nhau đến các sân bóng trên cả nước để sàng lọc nhân tài ở những trận đấu của giải chuyên nghiệp quốc gia, đảm bảo có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho đội tuyển trước khi bước vào lượt trận đầu tiên Asian Cup 2027, diễn ra vào dịp FIFA Days tháng 3.

Nhằm hỗ trợ HLV Kim Sang-sik, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tập trung huấn luyện cùng các đàn anh tuyển Việt Nam trong các dịp FIFA Days. Đây là bước đi quen thuộc và hiệu quả của các đội tuyển, như lần gần nhất chuẩn bị cho AFF Cup 2024, những cầu thủ trẻ có tiềm năng trở thành nòng cốt trong đội hình tham dự SEA Games cũng góp mặt trên tuyển.

Đội tuyển Việt Nam xóa đi nỗi ám ảnh người Thái

Đội tuyển Việt Nam xóa đi nỗi ám ảnh người Thái

(PLO)- Chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam với hai trận thắng Thái Lan trong loạt trận chung kết là bước ngoặt quan trọng để xóa đi nỗi ám ảnh đối thủ lớn ở Đông Nam Á, nhờ đội hình kiên cường, linh hoạt và sâu rộng của HLV Kim Sang-sik.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.