Bóng đá Việt Nam và hành trình vươn tầm châu lục

(PLO)- Sau chức vô địch AFF cup 2024, giấc mơ bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục không phải là điều xa vời, nhưng để tiến xa hơn và sánh ngang với những nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc luôn cần một chiến lược toàn diện và bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiến thắng tại giải Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang-sik như tia lửa nhỏ khơi lại giấc mơ tiến xa hơn tầm châu Á và thế giới. Để hiện thực hóa tham vọng lớn lao này, bóng đá Việt Nam cần một cuộc cách mạng toàn diện.

Lạ lùng đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024

Lạ lùng đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024

(PLO)- Có đến 7 cầu thủ Việt Nam có mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024 do Ban tổ chức giải công bố nhưng lại không thể thuyết phục giới hâm mộ lẫn người trong cuộc.

Và muốn đạt mục tiêu, các nhà làm bóng đá Việt Nam cần có sự đầu tư dài hạn và cải cách đồng bộ các giải đấu, phát triển cầu thủ trẻ đến nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Đường băng để cất cánh

Dù đăng quang AFF Cup 2024 mang đến niềm hy vọng lớn, bóng đá Việt Nam vẫn cần nhìn nhận rõ những hạn chế. Hệ thống cơ sở vật chất còn chưa đạt tiêu chuẩn hoàn hảo. Tài chính đầu tư cho bóng đá vẫn thiếu ổn định, dẫn đến nhiều đội bóng nợ lương và giải thể. Nếu không có dòng tiền bền vững từ các nhà đầu tư, mọi kế hoạch dài hạn đều trở nên mong manh.

Hơn nữa, việc phát triển bóng đá không chỉ là trách nhiệm của VFF hay các ông bầu lớn như bầu Hiển, bầu Đức,... Các địa phương và doanh nghiệp cần chung tay để xây dựng một nền bóng đá mạnh mẽ, từ đào tạo trẻ đến cải thiện cơ sở vật chất.

bóng đá Việt Nam
HLV Kim Sang-sik đã gặt hái thành công ban đầu ở tầm Đông Nam Á và nếu muốn đi xa còn nhiều việc phải làm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tương lai bóng đá Việt Nam cần có một đường băng vững chắc, chỉ khi mọi yếu tố từ tài chính, đào tạo, cơ sở vật chất đến chiến lược đều được đồng bộ hóa, mới có thể "cất cánh" mạnh mẽ. AFF Cup 2024 chỉ là một cột mốc. Hành trình chinh phục châu lục và thế giới đòi hỏi sự kiên trì, đoàn kết và chiến lược dài hạn. Để giấc mơ trở thành hiện thực, bóng đá Việt Nam cần một đường băng rộng và đủ chắc chắn để bứt phá.

Hơn thế nữa, việc nâng cao chất lượng giải V-League, cải thiện hệ thống đào tạo trẻ tại các học viện, trung tâm bóng đá và CLB, cũng như tạo điều kiện cho cầu thủ xuất ngoại thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp hơn, là những bước đi cần thiết. Đây không chỉ là thách thức của riêng VFF hay HLV Kim Sang-sik, mà còn là nhiệm vụ của cả một hệ thống bóng đá quốc gia, từ quản lý đến người hâm mộ.

Chặng đường đến World Cup, trước mắt là mùa 2030 chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng với tầm nhìn đúng đắn, sự quyết tâm và đoàn kết, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về một ngày góp mặt trên sân khấu lớn nhất thế giới. Tương lai của bóng đá nước nhà nằm trong chính những bước đi được thực hiện ngay từ hôm nay.

bong-da-viet-nam-va-hanh-trinh-vuon-tam-chau-luc (3).jpg
Sau chức vô địch AFF Cup 2024, bóng đá Việt Nam có giấc mơ vươn tầm châu Á, sánh ngang các cường quốc như Nhật, Hàn. Ảnh: AP.

Bài toán cầu thủ nhập tịch và xuất ngoại chơi bóng

Trường hợp của Nguyễn Xuân Son, cầu thủ Brazil nhập tịch Việt Nam nổi bật tại AFF Cup 2024, là minh chứng rõ nét cho giá trị mà các tài năng nhập tịch có thể mang lại. Son đã giúp đội tuyển nâng cao sức mạnh đáng kể, nhưng để đưa thêm các tài năng khác vào đội tuyển quốc gia, không chỉ cần hoàn tất thủ tục pháp lý mà còn phải vượt qua những quan niệm cũ.

HLV Kim Sang-sik đã từng nói về vấn đề này, tương đồng với VFF nhấn mạnh có thể tiếp tục nhập tịch một cách khôn ngoan và có chọn lọc. Ngược lại, nếu quá phụ thuộc vào lực lượng này, bóng đá Việt Nam có nguy cơ bỏ qua nhiệm vụ quan trọng nhất: phát triển nguồn cầu thủ trẻ trong nước. Đó không chỉ là câu chuyện về một vài mùa giải, mà chính là nền tảng cho tương lai dài hạn.

Chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam với những thử thách không nhỏ. Malaysia tăng cường nhập tịch mạnh mẽ, chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong bối cảnh Nguyễn Xuân Sơn khó hồi phục kịp thời sau chấn thương, HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với bài toán nhân sự khó giải.

bong-da-viet-nam-va-hanh-trinh-vuon-tam-chau-luc (1).jpg
Hoàng Đức và đồng đội cần nỗ lực vươn tầm cao hơn Đông Nam Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, bóng đá Việt Nam cần tập trung xây dựng chiều sâu đội hình. Các lò đào tạo như Hà Nội, HA Gia Lai hay SL Nghệ An, Viettel, PVF… đã cho thấy hiệu quả, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển. Các CLB cần nghiêm túc đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ, xây dựng lực lượng từ U-15 đến U-21, để đảm bảo sự kế thừa lâu dài.

Không thể phủ nhận rằng cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Filip đã góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển. Những cầu thủ này mang lại kinh nghiệm quốc tế và tinh thần chuyên nghiệp, điều mà bóng đá Việt Nam đang rất cần. Với cách tiếp cận hợp lý, đây là nguồn lực quý giá trong việc nâng tầm đội tuyển.

Bên cạnh đó, việc đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài cũng là một mục tiêu cần được đẩy mạnh. Công Phượng, Quang Hải hay Văn Hậu từng gặp khó khăn khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng giá trị thực sự không nằm ở số lần ra sân, mà chính là những bài học họ mang về: sự thích nghi, tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong môi trường bóng đá hiện đại. Các CLB cần tích cực quảng bá, hợp tác quốc tế và trang bị hành trang cần thiết để cầu thủ Việt Nam tự tin chinh phục các sân chơi lớn.

HLV Kim Sang-sik và tham vọng World Cup 2030

HLV Kim Sang-sik và tham vọng World Cup 2030

(PLO)- Sau chức vô địch AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik đã bày tỏ tham vọng lớn lao là nâng cấp và dẫn dắt đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.