Lạ lùng đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024

(PLO)- Có đến 7 cầu thủ Việt Nam có mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024 do Ban tổ chức giải công bố nhưng lại không thể thuyết phục giới hâm mộ lẫn người trong cuộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

7 cầu thủ của đội vô địch Việt Nam trong đội hình 4-4-2 hay nhất AFF Cup 2024 bao gồm thủ môn Đình Triệu, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng (cùng hai tuyển thủ Thái Lan Nicolas Mikelson, Pansa) tiền vệ Quang Hải, Hai Long (bên cạnh Nakamura của Singapore và Reyer của Philippines), tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Tiến Linh.

Năm bội thu của bóng đá TP.HCM

Năm bội thu của bóng đá TP.HCM

(PLO)- Tổng kết năm 2024 đánh dấu một năm hoạt động thành công của Liên đoàn bóng đá TP.HCM (HFF) trên mọi lĩnh vực như bóng đá nữ, futsal, bóng đá đỉnh cao, bóng đá cộng đồng, công tác đào tạo HLV, trọng tài…

Chỉ tính riêng các tuyển thủ Việt Nam trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024 cho thấy sự vô lý khi có những nhân vật chưa xứng đáng so với đồng nghiệp và bất công với người thực sự chơi hiệu quả, góp công lớn cho thành công chung. Dễ thấy nhất là tiền vệ Hoàng Đức thi đấu rất xuất sắc ở mùa giải này, với sự nỗ lực bền bỉ trong dẫn dắt các trận cầu khó. Hoàng Đức chơi vượt trội trong đội hình nhà vô địch AFF Cup 2024 và nổi bật so với tất cả các đội bóng khác.

Nếu so sánh với hai đồng đội Quang Hải và Hai Long xuất hiện ở đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024, vai trò cùng sự hiệu quả của Hoàng Đức vẫn nhỉnh hơn. Tiếc cho tiền vệ của đội hạng Nhất Ninh Bình đã tỏa sáng lại không có tên trong thành phần hay nhất của mùa giải.

đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024
Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024 gây nhiều tranh cãi. Ảnh: ASF.

Trong khi đó, Thành Chung cũng là một gương mặt chơi tốt trên mặt trận phòng ngự, không chỉ nổi bật trong vai trò thủ lĩnh mà còn xuất hiện ở nhiều điểm nóng hóa giải rắc rối cho cầu môn đội nhà. Trung vệ của Hà Nội còn là một trong những cầu thủ chơi nhiều nhất trong màu áo tuyển Việt Nam.

Vô lý nhất là trung vệ Việt Anh bất ngờ xuất hiện trong danh sách đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024. Cầu thủ của Công an Hà Nội không có nhiều cơ hội ra sân, chỉ duy nhất đá trận gặp Philippines ở vòng bảng. Thời gian thi đấu của Việt Anh quá ít, dù không sai sót nhưng không nổi bật, thậm chí còn hạn chế về nhiều mặt hơn cả Duy Mạnh lại chiếm một chỗ trong đội hình hay nhất là không thuyết phục.

Tương tự, tiền đạo Tiến Linh đã ghi 4 bàn ở AFF Cup 2024 (2 từ chấm phạt đền) nhưng không có nhiều lần đá chính. Chân sút của B. Bình Dương lẽ ra phải ghi nhiều bàn thắng hơn so với những cơ hội anh có. Không chỉ chưa tỏa sáng như kỳ vọng, Tiến Linh cũng thiếu thời gian ra sân so với những đồng đội khác trên hàng công.

la-lung-doi-hinh-tieu-bieu-aff-cup-2024 (1).jpeg
Nguyễn Xuân Son xứng đáng có mặt trong đội hình hay nhất AFF Cup 2024. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong số 7 cầu thủ Việt Nam có mặt trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dù không có hơn 60% thời gian thi đấu nhưng chân sút người Brazil nhập tịch đã ghi nhiều dấu ấn. Hơn nữa, Son cũng là Vua phá lưới của cuộc chơi với 7 bàn thắng và tạo ra nhiều pha bóng đẹp, là chỗ dựa đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam trên hàng công.

Và thủ môn Đình Triệu bất ngờ trở thành người gác đền chính thức của tuyển Việt Nam khi ai cũng nghĩ khó qua Nguyễn Filip, thủ thành của Hải Phòng không bất ngờ khi có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup 2024. Không có lợi thế chiều cao, Đình Triệu vẫn làm nản lòng các chân sút của đối phương với những pha bay người cứu thua ngoạn mục.

Đội tuyển Việt Nam xóa đi nỗi ám ảnh người Thái

Đội tuyển Việt Nam xóa đi nỗi ám ảnh người Thái

(PLO)- Chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam với hai trận thắng Thái Lan trong loạt trận chung kết là bước ngoặt quan trọng để xóa đi nỗi ám ảnh đối thủ lớn ở Đông Nam Á, nhờ đội hình kiên cường, linh hoạt và sâu rộng của HLV Kim Sang-sik.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.