HLV Deschamp lo ngại trước giờ đối đầu Thụy Sĩ

(PLO)- Tuyển Pháp nằm thế kèo trên Thụy Sĩ với tỉ lệ chấp banh ¾ chứng tỏ nhà cái đánh giá rất cao những chú gà trống Gaulois dù thầy trò Deschamp biết sẽ không có một chiến thắng dễ dàng.

Les Bleus về nhất ở bảng F tử thần với 5 điểm sau sau trận, nhưng ông thầy Didier Deschamp chưa thể an tâm về màn trình diễn của các học trò. Pháp có một đội hình chất lượng với sự đồng đều giữa các tuyến, với các ngôi sao trong đội hình luôn nắm thế chủ động, dù phải đối đầu với bất cứ đối thủ nào.

Vấn đề của tuyển Pháp là khả năng dứt điểm chưa thực sự nhạy bén khiến họ phải nhận liên tiếp hai trận hòa ở vòng bảng mặc, bất chấp trận nào họ cũng tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Đương kim vô địch thế giới Pháp còn có những lỗ hổng khiến ông thầy Deschamp lo lắng. Ảnh: CGI.

Rõ ràng nếu muốn nuôi tham vọng  nâng cúp vàng Euro năm nay, Pháp cần mài sắc hơn những thanh kiếm trên hàng công, bởi khi bước vào các trận đấu với thể thức loại trực tiếp thì cơ hội để gây sát thương cho đối thủ không có nhiều.

Niềm hy vọng số một Kylian Mbappe sau ba trận vẫn chưa có bàn thắng nào. Nhưng cái chính là tiểu tướng 22 tuổi này có những pha đi bóng tốc độ hoặc chạy chỗ xông xáo giúp cho hai đối tác còn lại trên hàng công là Griezmann và Benzema có nhiều đất diễn.

Pháp dĩ nhiên là của trên Thụy Sĩ, nhưng ông thầy Deschamp vẫn thận trọng trước giờ G: “Thụy Sĩ là đối thủ cực kỳ khó chịu. Đây là một trận đấu khó khăn với các cầu thủ vì chúng tôi đều nhận thức được chất lượng trong đội hình Thụy Sĩ. Không phải ngẫu nhiên mà Thụy Sĩ đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng của FIFA”.

Sự thận trọng của Deschamp là hoàn toàn có cơ sở bởi lịch sử đối đầu của hai đội cũng không quá chênh lệch khi Pháp thắng 16 trận, thua 12 và 10 trận hai đội chia điểm. Thụy Sĩ là đối thủ không thể coi thường và Pháp cần có cách tiếp cận trận đấu một cách hợp lý nếu không muốn rơi vào tình cảnh bi đát của Hà Lan đêm qua.

Xherdan Shaquiri là niềm hy vọng lớn nhất của Thụy Sĩ. Ảnh: CGI.

Bước vào những vòng đấu knock out, đội nào cũng có những niềm tự hào và nỗi lo của riêng mình. Thường thì lợi thế tinh thần sẽ nghiêng về kèo dưới khi tất cả đều thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và cách chơi của họ khiến các đội mạnh gặp rất nhiều khó khăn. Thụy Sĩ là một trong những trường hợp như vậy. Họ không có điểm gì quá nổi trội để có thể đặt lên bàn cân với đội tuyển Pháp, sau khi qua vòng bảng với chỉ một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Thụy Sĩ đang nuôi hy vọng lớn với ngôi sao Xherdan Shaquiri có phong độ cao trong đội hình. Đội trưởng Xhaka rất tin tưởng vào người đồng đội khi phát biểu trước truyền thông: “Shaquiri là một cầu thủ tuyệt vời. Những  gì ấy làm trong những năm qua đã chứng minh điều đó. Trước đội bóng mạnh như Pháp, chúng tôi cần có Shaquiri mới có thể đi tiếp”.

Thụy Sĩ cần bố trí một đội hình có thiên hướng phòng ngự và chờ thời chơi trò đánh úp mới hy vọng vượt qua Pháp ở trận này. Nhưng dù toan tính thế nào thì khả năng nước chảy ngược dòng về phía Thụy Sĩ là cực khó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.