Hậu Giang kêu gọi đầu tư 7 dự án vốn hơn 5.220 tỷ đồng

(PLO) – Các nhà đầu tư đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định 3 ngày, nhưng chỉ cần 1,5 ngày là hoàn tất.

(PLO) – Sáng 19-9, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9 tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Dịp này, Hậu Giang đưa ra 7 dự án đểu kiêu gọi đầu tư với tổng vốn trên 5.220 tỷ đồng.

Dịp này, Hậu Giang đưa ra 7 dự án kêu họi đầu tư  với tổng vốn 261 triệu đô – la, tương đương trên 5.220 tỷ đồng gồm: Dự án chế biến gạo xuất khẩu với vùng lúa chất lượng cao, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm CN tập trung Đông Phú giai đoạn 1, Khu du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, Khu dân cư thương mại khu vực 1 – phường V TP Vị Thanh…

Hậu Giang ưu đãi  và có cơ chế chính sách riêng cho DN đầu tư vào nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ảnh GIA TUỆ)

Bưởi hồ lô - sản phẩm trái cây độc đáo Hậu Giang (ảnh GIA TUỆ)

Theo ông Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các dự án trọng điểm, các cơ chế, chính khách khuyến khích, thu hút đấu tư của tỉnh đến các tổ chức, nhà đầu tư, DN  trong và ngoài nước. 

Quan trọng hơn, đây là dịp các tổ chức, nhà đầu tư, DN trong và ngoài nước và cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, trao đổi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, tìm giải pháp phù hợp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. 

“Ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định  chung, Hậu Giang còn có cơ chế riêng ưu đãi nhà đầu tư, trong đó có chính sách khuyến khích các DN đầu tư vào nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” - Ông Đồng Văn Thanh nói.

Hậu Giang nỗ lực đầu tư và hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng GTVT để thu hút đầu tư (ảnh GIA TUỆ)

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang, khẳng định tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho DN, nhà đầu tư để rút ngắn thời gian.

Cụ thể, các nhà đầu tư đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định 3 ngày, nhưng chỉ cần 1,5 ngày là hoàn tất; về chủ trương đầu tư quy định là 32 ngày nhưng Sở KH&ĐT thực hiện chỉ trong 15 ngày; thời gian tiếp nhận và thẩm định để cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 5 ngày nhưng tỉnh chỉ đạo rút ngắn xuống còn 3 ngày.

“Về mặt thủ tục, khi DN và nhà đầu tư có đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì tỉnh hỗ trợ tối đa để rút ngắn thời gian từ đó tạo thuận lợi cho DN, nhà đầu tư” – ông Nguyễn Hữu Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.