Kết nối doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp

(PLO)- Chiều  nay  (10-12), tại  TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tổ chức  buổi  "Kết nối doanh nghiệp Nhật Bản - Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp". 

Buổi kết nối thu hút 50 doanh nghiệp 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL và 31 doanh nghiệp Nhật Bản gặp gỡ trao đổi, tìm hiểu thông tin trực tiếp để đi đến thỏa thuận hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thời gian qua  Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có nhiều nỗ lực làm cầu nối để liên kết xúc tiến đầu tư vào vùng ĐBSCL. Trong đó, Nhật Bản là đối tác hàng đầu trong thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

 Rau sạch trồng theo công nghệ của Nhật Bản tại Đà Lạt.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, vùng ĐBSCL thu hút đầu tư nước ngoài được 138 dự án với vốn đăng ký hơn 3,4 tỉ USD. So với cả nước, vùng chỉ chiếm 7,4% số dự án thu hút đầu tư nước ngoài và 16,8% số vốn. Các dự án liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... thu hút đầu tư nước ngoài còn rất hạn chế.

Ông Yasuzumi Hirotaka - Trưởng đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản tại TP.HCM cho biết Việt Nam và đặc biệt là khu vực ĐBSCL có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên vùng ĐBSCL vẫn chưa  tận dụng được các thế mạnh vốn có để đưa ngành nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.

Thời gian tới, phía Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác với vùng ĐBSCL để thúc đẩy, phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa khọc, công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp các địa phương trong vùng quản lý, cải cách hệ thống nông nghiệp phù hợp với từng địa phương trong vùng.                                                            

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.