Hàng loạt trường ĐH 'siết' việc đeo khẩu trang, khai báo y tế

(PLO)- Vì dịch COVID-19, các trường học phải tạm hủy hội họp, bắt buộc khai báo y tế, đeo khẩu trang khi làm việc và học tập tại trường.

Ngày 27-7, sau khi liên tục có các thông tin về dịch COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng, Trường ĐH Luật TP.HCM đã thông báo hoãn hội thảo khoa học cấp trường dự kiến tổ chức ngày 29-7 tới. Theo nhà trường, do có giảng viên của trường vừa trở về từ Đà Nẵng và những ngày qua có tiếp xúc gần với một số giảng viên trong trường.

Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu viên chức, người lao động, sinh viên thực hiện nghiêm việc giám sát đo thân nhiệt khi vào trường, thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách.

Các viên chức, sinh viên trở về từ Đà Nẵng từ ngày 18-7 đến nay đều phải khai báo với nhà trường để lập danh sách theo dõi sức khỏe.

Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM đeo khẩu trang khi đến trường. Ảnh: NTCC

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vừa có thông báo yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên phải chủ động khai báo y tế. Đồng thời, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 14 ngày nếu vừa trở về từ vùng có nguy cơ dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) từ ngày 1-7 vừa qua.

Nhà trường cũng yêu cầu toàn trường hạn chế, tạm dừng các chuyến công tác, học tập, du lịch đến vùng đang có nguy cơ dịch (Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Trường cũng khuyến nghị mọi người phải chủ động, tự giác đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, hạn chế đi lại và tránh tụ tập đông người.

Để thực hiện phòng chống dịch bệnh, Trường ĐH Văn Hiến cũng tiến hành khảo sát y tế trong toàn sinh viên của trường. Kết quả khảo sát này sẽ là tài liệu quan trọng giúp nhà trường và cơ quan y tế liên hệ khi cần thiết trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh.

Nhà trường cũng yêu cầu sinh viên, đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường phải nghiêm túc thực hiện đo thân nhiệt khi vào trường. Đồng thời phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, đi học, đi chơi hay các nơi công cộng, trong khuôn viên trường học và khuyến khích đeo trong lớp học.

Mọi người tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, không tập trung đông người, thường xuyên rửa tay với xà phòng hay các máy rửa tay tự động được bố trí tại khuôn viên các cơ sở.

Khi có các dấu hiệu liên quan đến bệnh (sốt, ho, khó thở,...), sinh viên phải liên hệ phòng y tế của trường để được theo dõi.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa thông báo sẽ tổ chức  khai báo y tế và lịch sử di chuyển của HSSV của trường trong thời gian từ ngày 12-7 đến 26-7.

Nhà trường cũng yêu cầu, các trường hợp HSSV hoặc có tiếp xúc với người thân có thời gian đến Đà Nẵng và trở lại TP.HCM trong thời gian trên phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đồng thời tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe thường xuyên, không đến trường học tập cho đến khi có thông báo mới của nhà trường.

Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) chiều 27-7 cũng ra văn bản yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động và người học tại trường phải thực hiện khai báo y tế nếu trở về từ các vùng có dịch trong vòng 14 ngày qua, tính đến 27-7.

Nhà trường cũng yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang khi làm việc và học tập tại trường. Đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.