Hàng loạt thay đổi trong phương án tuyển sinh ĐH năm 2020

(PLO)- Năm học 2020, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia T.HCM) dự kiến mở sáu ngành mới gồm: Khoa học dữ liệu, Công nghệ vật liệu, Vật lý y khoa, Kỹ thuật địa chất, Toán ứng dụng, Toán tin.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020.

Theo đó, năm tới, nhà trường dự kiến tuyển khoảng 3.500 sinh viên và theo năm phương thức. Đáng chú ý là trong đó, trường sẽ tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM lên đến khoảng 40%.

Các phương thức còn lại sẽ là: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ GD&ĐT (với chỉ tiêu khoảng 4%); ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM (15%); xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia năm 2020, theo quy định của Bộ GD&ĐT (khoảng 40%); xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi quốc tế hoặc xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài (khoảng 1%).

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020 và chỉ tiêu dự kiến vào các ngành đào tạo.

Theo đó, trường dự kiến tuyển gần 8.000 chỉ tiêu theo ba phương thức khác nhau.

Gồm: 60%-85% trong tổng chỉ tiêu trường xét tuyển dựa vào điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; xét học bạ THPT năm lớp 12 (điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển) với ngưỡng nhận hồ sơ từ 19,5 điểm trở lên (tổng điểm ba môn). Và phương thức ba là lần đầu tiên trường này sẽ xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM cho khoảng 5%-10% tổng chỉ tiêu.

Riêng đối với các ngành của trường đào tạo tại Quảng Ngãi, trường sử dụng hai phương thức tuyển sinh là xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là 18 điểm (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp).

Một điểm mới nữa là trường dự kiến sẽ mở thêm 2 ngành mới để tuyển năm trong năm 2020, là IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng, khoa học dữ liệu. Ngoài ra, trường cũng dự kiến mở thêm chuyên ngành năng lượng tái tạo thuộc ngành kỹ thuật điện - điện tử.

Chi tiết thông tin tuyển sinh từng ngành của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng vừa thông báo điều chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến của trường năm 2020.

Theo đó, năm 2020, trường sẽ chính thức dừng tuyển sinh bậc cao đẳng chứ không chỉ giảm mạnh chỉ tiêu như thông tin trước đó. Việc này nhằm thực hiện đúng theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH về việc các cơ sở ĐH không còn tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng.

Như vậy, năm tới, trường sẽ tuyển sinh cho 26 ngành học hệ ĐH chính quy với 3.500 chỉ tiêu.

Trường sẽ vẫn tuyển sinh theo ba phương thức: xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia (80%), xét tuyển từ kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020 (10%) và xét tuyển dựa vào điểm tổng kết của năm lớp 12 theo tổ hợp môn (10%, điều kiện tổng điểm mỗi năm của tổ hợp môn đạt từ 18 điểm trở lên)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.